EU hoan nghênh Tây Ban Nha cải cách ngân hàng

EU đánh giá quá trình cải cách ngành tài chính Tây Ban Nha đã và đang tiến triển tốt, trong khi nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi.
EU hoan nghênh Tây Ban Nha cải cách ngân hàng ảnh 1Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha. (Nguồn: vb.com)

Liên minh châu Âu (EU) vừa hoan nghênh những nỗ lực của Tây Ban Nha trong việc cải cách hệ thống ngân hàng, nhưng cảnh báo về nguy cơ đất nước này không đạt được các mục tiêu về cắt giảm thâm hụt ngân sách.

Đánh giá về tình hình cải cách ngân hàng tại Xứ sở Bò tót, Ủy ban châu Âu cho rằng quá trình ổn định và "chỉnh sửa" ngành tài chính Tây Ban Nha đã và đang tiến triển tốt, trong khi nền kinh tế cũng có những dấu hiệu phục hồi.

Việc tiếp tục thực hiện các cam kết về chính sách cộng với sự tiến triển trong cải cách cơ cấu sẽ góp phần lấy lại lòng tin của nhà đầu tư ở Tây Ban Nha, giúp đất nước này quay trở lại thị trường tài chính quốc tế.

Theo Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Luis de Guindos, niềm tin vào hệ thống tài chính Tây Ban Nha đã quay trở lại và người ta không còn nghi ngờ nhiều về tính thanh khoản cũng như năng lực của ngành ngân hàng Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha dự định vào tháng 1/2014 sẽ "từ biệt" chương trình cứu trợ quốc tế dành cho các ngân hàng gặp nhiều khó khăn trong nước.

Năm ngoái, các nước thuộc Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã nhất trí dành cho Tây Ban Nha gói vay trị giá 100 tỷ euro (135 tỷ USD) để cứu trợ các ngân hàng ngập trong nợ nần của nước này và Madrid đã sử dụng 41 tỷ euro trong tổng số tiền đó.

Bộ trưởng tài chính các nước Eurozone mới đây cho biết, họ hoàn toàn "ủng hộ quyết định của Tây Ban Nha không yêu cầu bất kỳ sự hỗ trợ tài chính nào nữa theo Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM) sau khi chương trình cứu trợ dành cho nước này kết thúc vào tháng 1/2014."

Như vậy, Tây Ban Nha đang theo gương Ireland sẽ rút khỏi chương trình cứu trợ các ngân hàng trong nước mà không tìm kiếm thêm một khoản tín dụng dự phòng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục