EU sẵn sàng đàm phán với Nga về vấn đề an ninh khí đốt

Liên minh châu Âu sẵn sàng đàm phán với Nga về vấn đề cung cấp khí đốt sang châu Âu đi qua lãnh thổ Ukraine.

Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng đàm phán với Nga về vấn đề cung cấp khí đốt sang châu Âu đi qua lãnh thổ Ukraine.

Đây là lời phúc đáp bức thư Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi 18 nước thành viên EU ngày 10/4 vừa qua, trong đó ông nói rằng nguồn cung khí đốt của Nga cho châu Âu có thể bị gián đoạn nếu Moskva ngừng chuyển khí đốt cho Ukraine do Kiev chưa thanh toán các khoản nợ.

Trong một tuyên bố ngày 17/4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso khẳng định EU đồng ý với đề xuất được Nga đưa ra trước đó về việc tiến hành tham vấn với Moskva và Kiev về an ninh cung cấp khí đốt và quá trình vận chuyển nhiên liệu này qua lãnh thổ của Ukraine.

Theo quan chức châu Âu này, EU và Nga đều là những đối tác thương mại quan trọng của Ukraine và coi trọng đảm bảo sự ổn định kinh tế và chính trị lâu dài của Kiev. Chủ tịch Barroso đồng thời khẳng định cam kết của EU nhằm nhanh chóng thúc đẩy các vòng đàm phán với sự tham gia của Ukraine.

Liên quan đến đơn vị cung cấp khí đốt cho các nước EU, ông Barroso cho biết Tập đoàn khí đốt Gazprom khổng lồ của Nga tiếp tục có trách nhiệm đảm bảo việc cung cấp đủ lượng nhiên liệu này theo thỏa thuận trong các hợp đồng ký kết với các công ty châu Âu, và hy vọng các bên liên quan sẽ tôn trọng các cam kết và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch EC bày tỏ mong muốn Nga sẽ là một đối tác tin cậy với tư cách là một nhà cung cấp khí đốt lớn.

Ukraine là nước trung chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu nên bất kỳ rối loạn nào về nguồn cung này cũng sẽ kéo theo những hậu quả lớn đối với các nước thuộc EU. Giới chuyên gia cho rằng cả Nga và EU đều có lợi chung trong thương mại năng lượng. Hiện nay, các hợp đồng mua khí đốt từ Nga đã đáp ứng 30% nhu cầu tiêu thụ của người dân châu Âu, và ngược lại, ngoài khí đốt, EU lại là thị trường chính nhập khẩu nguyên vật liệu thô của Nga.

Trước đó, ngoại trưởng các nước thành viên EU đã đề nghị EC chuẩn bị câu trả lời bằng văn bản, trong đó khẳng định EU nhất trí tham vấn với Moskva và Kiev về an ninh cung cấp khí đốt theo đề nghị của Tổng thống Putin trong bức thư gửi ngày 10/4 vừa qua./.

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).