EURO: Chú chó chăn cừu Maremma - linh vật đồng hành cùng tuyển Italy

Chú chó chăn cừu Maremma-Abruzzese với hình ảnh thân thiện trong chiếc áo màu xanh thiên thanh sẽ trở thành linh vật của tuyển Italy, khởi đầu với trận khai mạc EURO 2020 ngày 11/6.
EURO: Chú chó chăn cừu Maremma - linh vật đồng hành cùng tuyển Italy ảnh 1Chú chó chăn cừu Maremma-Abruzzese. (Nguồn: ilquotidianoitaliano.com)

Chú chó chăn cừu Maremma-Abruzzese với hình ảnh thân thiện trong chiếc áo màu xanh thiên thanh sẽ trở thành linh vật của tuyển Italy, khởi đầu với trận khai mạc EURO 2020 ngày 11/6.

Những linh vật may mắn mà các đội tuyển châu Âu đã lựa chọn trong nhiều năm qua mang nhiều nét khác biệt, từ chú gà trống Goloa - linh vật của đội tuyển Pháp, đến sư tử may mắn - linh vật của đội tuyển Anh… Bạn đồng hành trên con đường chinh phục mọi giải đấu của tuyển Italy lần này sẽ là chú chó chăn cừu Maremma-Abruzzese.

Maremma, Abruzzese hay Maremma-Abruzzese là tên gọi của giống chó chăn cừu có nguồn gốc từ Appennini, miền Trung nước Italy. Maremma-Abruzzese biểu tượng cho sức mạnh tập thể, lòng trung thành, khả năng cạnh tranh, và đó được xem là những phẩm chất mà Azzurri sẽ thể hiện trên sân cỏ trong giải đấu EURO 2020 được mong đợi sắp tới.

Linh vật chú chó chăn cừu Maremma-Abruzzese đã được “Phù thủy điện ảnh” Carlo Rambaldi của Italy, người đã qua đời năm 2012, phác thảo và dành tặng cho Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC).

[EURO 2020: Piotr Zielinski - “Của để dành” của bóng đá Ba Lan]

Chủ tịch FIGC Gabriele Gravina cho biết: “Năm 2007, Rambaldi đã đưa cho tôi một cuốn sách với những bản phác thảo này và tôi đã dành tặng cho FIGC… Tôi tự hào đã trao sức sống cho sáng tạo của ông. Hôm nay chúng tôi dành tặng Carlo Rambaldi giải Oscar thứ 4 và sự ngọt ngào cho người dân Italy."

Trong ghi chú đính kèm bản phác thảo linh vật, Rambaldi viết rằng đã chọn hình ảnh chú chó chăn cừu Maremma-Abruzzese “bởi đây là chú chó đầy dũng cảm, có khả năng quyết định, nét điển hình của người Italy và câu chuyện về Maremma gắn liền với lịch sử ngàn năm của đất nước và người dân chúng ta, phù hợp để đại diện cho môn thể thao đẹp nhất thế giới, niềm đam mê và tinh thần Italy."

Victor và Daniela Rambaldi, những người con của “Phù thủy điện ảnh” Carlo Rambaldi đã phối hợp thực hiện dự án này. Toàn bộ dự án từ bản phác thảo đến bản vẽ, từ ý tưởng đến xây dựng hình ảnh 3 chiều của linh vật Rambaldi, sẽ được triển lãm từ ngày 9/6 và suốt giải đấu EURO 2020, cùng một góc đặc biệt dành riêng tưởng nhớ Carlo Rambaldi bên trong “Casa Azzurri," khu vực đồng hành cùng đội tuyển Italy trong vòng chung kết World Cup 2022 và EURO 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục