Sự kiện trên đã đưa số nước cam kết cấm tuyển mộ lính trẻ em đồng thờitích cực hỗ trợ đưa trẻ em khỏi các nhóm vũ trang và hòa nhập xã hội lên tới 136nước.
Phát biểu trước báo giới, đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốcvề trẻ em và xung đột vũ trang, bà Radhika Coomaraswamy gọi ngày này là “ngàybước ngoặt đối với trẻ em.”
Bà Coomaraswamy nhấn mạnh sử dụng trẻ em trong các cuộc xung đột vũ trangkhông chỉ bị lên án về đạo đức mà còn là tội ác chiến tranh.
Để bảo vệ trẻ em hôm nay và trong tương lai, thế giới phải hành động tậpthể để đảm bảo rằng các lực lượng vũ trang và phiến quân phải bị trừng phạt vìtội ác này.
Giám đốc chấp hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Anthony Lake cũngkhẳng định Cam kết Paris xác nhận quyết tâm tập thể bảo vệ quyền cơ bản nhất củatrẻ em là được làm trẻ em.
Sự kiện ký kết các văn kiện quốc tế về quyền trẻ em được UNICEF và Vănphòng Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về trẻ em và xung đột vũtrang tổ chức cũng nhằm tìm các nguồn tài chính hỗ trợ các chương trình ngănngừa và tái hòa nhập lính trẻ em vào đời sống dân sự cũng như giám sát sự tuânthủ các văn bản pháp lý quốc tế này của các nước trên thế giới.
UNICEF và Văn phòng Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về trẻem và xung đột vũ trang phát động cuộc vận động toàn cầu trong hai năm (kết thúcvào ngày 12/2/2012) nhằm vào hơn 50 nước chưa phê chuẩn Nghị định thư hành độngvề sự tham gia của trẻ em vào các cuộc xung đột vũ trang để kỷ niệm 10 năm Nghịđịnh thư này có hiệu lực pháp lý toàn cầu./.