Gần 5.000 lượt thanh niên Thủ đô tình nguyện tham gia phòng chống dịch

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gần 5.000 lượt thanh niên Thủ đô đã đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại các vùng dịch "nóng" trên cả nước.
Thanh niên Hà Nội tiếp nhận và vận chuyển nhu yếu phẩm đến những nơi có dịch COVID-19. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Thanh niên Hà Nội tiếp nhận và vận chuyển nhu yếu phẩm đến những nơi có dịch COVID-19. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, hiện gần 5.000 lượt thanh niên Thủ đô xung phong đăng ký tham gia các đội hình tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các tỉnh, thành khu vực phía Nam và các khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đây là kết quả sau gần một tuần Thành Đoàn Hà Nội phát động đoàn viên, hội viên, sinh viên và thanh niên Thủ đô tích cực đăng ký tham gia các đội hình tình nguyện để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch với thông điệp “Mỗi đoàn viên và thanh thiếu nhi Thủ đô là một chiến sỹ, mỗi tổ chức Đoàn là một pháo đài, chung tay chống dịch bệnh” và“sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi nhân dân và Tổ quốc cần.”

Cụ thể, hơn 1.400 lượt tình nguyện viên đã đăng ký tham gia phòng, chống dịch tại các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Trong đó, 805 tình nguyện viên là sinh viên, giảng viên, cựu sinh viên các trường về khối ngành y, dược; 599 tình nguyện viên là đoàn viên, sinh viên, thanh niên thuộc nhiều lĩnh vực khác đang sinh sống trên địa bàn thành phố.

3.160 lượt thanh niên đăng ký tham gia phòng, chống dịch tại các khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó có 1.120 tình nguyện viên là sinh viên, giảng viên, cựu sinh viên các trường về khối ngành y, dược; 2.040 tình nguyện viên là đoàn viên, sinh viên, thanh niên thuộc nhiều lĩnh vực khác…

[Tuổi trẻ Thủ đô chung sức 'bảo vệ vùng xanh-thu hẹp vùng đỏ']

Một trong số những đơn vị có số đông tình nguyện viên lên đường vào miền Nam chống dịch là Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.

Ngay từ khi dịch bệnh bùng phát tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đã có đông đảo giảng viên trẻ, bạn trẻ làm đơn tình nguyên lên đường đi chống dịch.

Hiện, gần 400 sinh viên, giảng viên học viện đang có mặt tại gần 10 quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm, điều trị F0.

Bên cạnh lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện, tại Hà Nội còn có hàng ngàn y bác sỹ trẻ lên đường vào miền Nam.

Họ có mặt bệnh viện dã chiến, khu cách ly, các địa bàn “vùng đỏ” tâm dịch để trực tiếp điều trị cho bà con nhân dân, góp phần cùng Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam chiến đấu với dịch bệnh.

Với tinh thần dấn thân, xung kích, tình nguyện và sáng tạo, tuổi trẻ Thủ đô luôn sẵn sàng, hăng hái tham gia, chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh, sớm đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục