Giá dầu thế giới giảm trong phiên 19/12 sau khi các ngân hàng trung ương ở Mỹ và châu Âu phát tín hiệu thận trọng về việc nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ, làm dấy lên lo ngại rằng hoạt động kinh tế yếu có thể làm giảm nhu cầu dầu trong năm tới.
Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn giảm 51 xu Mỹ, tương đương 0,7%, xuống mức 72,88 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 2/2025 giảm 64 xu Mỹ, xuống còn 69,38 USD/thùng.
Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ngày 18/12 đã cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm như dự đoán nhưng Chủ tịch Jerome Powell cảnh báo rằng tình trạng lạm phát dai dẳng sẽ khiến Fed thận trọng hơn về việc cắt giảm lãi suất trong năm tới.
Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong hai năm, khiến dầu trở nên đắt hơn đối với những người mua nắm giữ các đồng tiền khác.
Ông Alex Hodes, nhà phân tích tại công ty môi giới hàng hóa StoneX, cho biết việc Fed có lập trường ít nới lỏng hơn chính sách tiền tệ trong năm 2025 so với dự kiến ban đầu đã khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng.
Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) ngày 19/12 đã giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng này bất đồng về cách ứng phó với tình trạng giảm tốc của nền kinh tế.
Cũng trong ngày 19/12, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) giữ lãi suất ở mức cực thấp, khi những cam kết áp đặt thuế quan của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phủ bóng lên nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của nước này.
Hoạt động kinh tế suy yếu có thể làm trầm trọng thêm tình trạng tăng trưởng nhu cầu dầu chậm lại trong năm tới. Giá dầu Brent kỳ hạn đã giảm hơn 5% từ đầu năm đến nay và đang hướng đến năm thứ hai giảm giá liên tiếp do nền kinh tế Trung Quốc suy yếu gây áp lực lớn lên nhu cầu dầu thô.
Các biện pháp chuyển đổi năng lượng cũng đã tác động mạnh đến nhu cầu ở Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu hàng đầu. Tập đoàn năng lượng nhà nước Sinopec ngày 19/12 dự đoán tiêu thụ dầu mỏ của Trung Quốc sẽ đạt đỉnh vào năm 2027, do nhu cầu nhiên liệu suy yếu.
Trong bối cảnh đó, thị trường dầu mỏ được dự báo sẽ dư cung trong năm tới. Các nhà phân tích của ngân hàng J.P. Morgan dự đoán rằng cung sẽ cao hơn cầu 1,2 triệu thùng/ngày.
Theo thống kê của hãng tin Reuters từ 11 công ty môi giới đã công bố mức giá dầu mục tiêu, giá dầu Brent được dự báo sẽ đạt trung bình khoảng 73 USD/thùng vào năm 2025.
Giá dầu trong phiên này được nâng đỡ phần nào khi dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 934.000 thùng trong tuần trước. Tuy nhiên, mức giảm này thấp hơn so với mức giảm 1,6 triệu thùng mà các nhà phân tích đã dự báo trong cuộc thăm dò trước đó của Reuters./.
Fitch: Giá dầu thế giới dự kiến ở mức 70 USD mỗi thùng trong năm 2025
Mặc dù căng thẳng địa chính trị có thể đẩy giá dầu tăng cao nhưng Fitch cho rằng năng lực sản xuất dự phòng lớn của OPEC+ và khả năng quản lý nguồn cung có thể làm giảm bớt áp lực tăng giá.