Cụ thể là giá đường thô kỳ hạn giao dịch tại thị trường New York trong quý1 năm nay sẽ ở mức 24 cent/lb (1lb = 0,454kg), nhưng sau đó sẽ giảm dần xuống 22cent/lb trong quý 2 và quý 3. Tới quý 4 của năm 2012 giá đường chỉ còn ở mức 21cent/lb.
Năm 2011 giá đường đã giảm 27% do sản lượng đường của các nước châu Á vàchâu Âu gia tăng.
Tuần qua, thị trường đường đã trải qua đợt giảm giá mạnh nhất kể từ thángChín năm ngoái do tình hình thời tiết có nhiều cải thiện tại Brazil, nước sảnxuất đường lớn nhất thế giới, và đồng USD mạnh lên đã làm giới đầu tư hạn chếđầu tư do phải trả chi phí cao hơn.
Theo Cơ quan Khí tượng Brazil Somar Meteorologia trong 10 ngày tới tạimiền Trung Nam, khu vực sản xuất đường hàng đầu thế giới của Brazil sẽ có mưa,làm dịu bớt nỗi lo đợt khô hạn gần đây sẽ ảnh hưởng tới sản lượng mía của nămnay.
Đường giảm giá mạnh nhất trong số 24 mặt hàng nằm trong chỉ số GSCI SpotIndex mà Standard & Poor’ theo dõi, với mức giảm khoảng 1,5% do có thêm các tínhiệu cho thấy cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu trở nên trầm trọng hơn. Thêm vàođó là sức ép bán ra trên thị trường khi đồng USD mạnh lên so với đồng euro khiđồng tiền chung châu Âu này sụt xuống mức thấp trong 15 tháng qua.
Theo ông Jeff Dobrydney, Phó Chủ tịch Tập đoàn đường Jenkins, giới đầu tưđường đang tỏ ra thận trọng trong giao dịch trên thị trường. Nếu giá đường sụtxuống dưới 22,59 cent/lb, mức thấp ghi được hôm 27/2, chúng ta sẽ chứng kiến mộtđợt bán tháo nữa như hôm 5/1.
Chốt phiên cuối tuần 6/1 giá đường thô giao tháng 3/2012 tại Sàn giao dịchhàng hóa New York (NYBOT) đã nhích lên 23,26 cent/lb so với 23,22 cent/lb cuốituần trước đó. Giá đường trắng giao cùng kỳ hạn tại Sàn giao dịch hàng hóaLondon (LIFFE) cũng tăng từ 603,20 bảng/tấn lên 606,80 bảng/tấn./.