Giá thu mua nghêu thương phẩm ở Trà Vinh tăng cao kỷ lục

Người dân nuôi nghêu ở Trà Vinh năm nay rất phấn khởi vì giá nghêu thương phẩm hiện đang được các thương lái ký hợp đồng thu mua cao kỷ lục, tăng từ 20.000-25.000 đồng/kg so năm trước.
Giá thu mua nghêu thương phẩm ở Trà Vinh tăng cao kỷ lục ảnh 1Người dân thu hoạch nghêu. (Ảnh minh họa. Hạnh Nguyễn/Vietnam+)

Các hợp tác xã nuôi nghêu ở vùng biển tỉnh Trà Vinh đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch nghêu 2020-2021.

Người dân nuôi nghêu ở Trà Vinh năm nay rất phấn khởi vì giá nghêu thương phẩm hiện đang được các thương lái ký hợp đồng thu mua cao kỷ lục, tăng từ 20.000-25.000 đồng/kg so năm trước.

Ông Phạm Văn Trường, Giám đốc Hợp tác xã nuôi nghêu Tiến Thành, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, cho biết vụ nghêu 2020-2021, hợp tác xã thả nuôi 160 tấn nghêu giống trên diện tích hơn 100ha bãi bồi trên biển, năng suất ước thu hoạch khoảng 300 tấn nghêu thương phẩm.

Từ đầu tháng 3/2021 đến nay, nghêu thương phẩm loại 40 con/kg hiện được các thương lái thu mua với giá 45.000 đồng/kg, loại 50 con/kg giá 40.000 đồng/kg, loại 60 con/kg giá 35.000 đồng/kg. Với mức giá nghêu thương phẩm này, lợi nhuận mang lại cho hợp tác 1 đồng vốn, hơn 1,2 đồng lãi.

Theo ông Phạm Văn Trường, giá nghêu thương phẩm tăng cao nguyên nhân chủ yếu là do nguồn nghêu thương phẩm được thu hoạch năm nay không nhiều. Hai mùa vụ nuôi nghêu liên tiếp 2018-2019 và 2019-2020 không chỉ ở Trà Vinh mà ở các vùng biển nuôi nghêu trong cả nước đều bị thiệt hại trắng.

[Bến Tre: Giá tôm thẻ chân trắng đầu vụ tăng cao, người nuôi phấn khởi]

Các hợp tác xã, đơn vị nuôi nghêu đều thận trọng tái vụ nuôi, thả nghêu giống với mật độ thưa; khoanh vùng nuôi để thả nghêu giống loại nhỏ khoảng 2.000 con/kg, thời gian thu hoạch đến hai năm. Vì vậy, sản lượng nghêu thương phẩm thu hoạch trong năm nay cung không đủ cầu nên giá tăng cao.

Ông Phạm Minh Truyền, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển  Nông thôn tỉnh Trà Vinh, cho biết tỉnh Trà Vinh hiện có tám hợp tác xã được nhà nước giao đất bãi bồi trên biển để nuôi nghêu, với tổng diện tích khoảng 3.500ha, tổng số xã viên gần 2.000 người. Bình quân mỗi năm, sản lượng nghêu thương phẩm trong tỉnh thu hoạch khoảng hơn 4.000 tấn.

Tỉnh đã tổ chức khảo sát và được Viện Hải dương học Nha Trang đánh giá toàn bộ diện tích hơn 15.000ha đất cồn và bãi bồi ven biển của tỉnh rất thích hợp để phát triển nghề nuôi nghêu. Ngành nông nghiệp tỉnh cũng tiến hành quy hoạch vùng nuôi và thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh giao đất cho các địa phương ở vùng biển để vận động thành lập các hợp tác xã phát triển nghề nuôi nghêu, đối tượng được ưu tiên là hộ nghèo.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lực lượng cảnh sát môi trường và các địa phương tăng cường kiểm tra, tuần tra ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng khai thác cát trái phép, nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, góp phần tăng hiệu quả nghề nuôi nghêu và phát triển bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục