Giá vàng ít biến động, tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng bật tăng

Giá vàng SJC và thương hiệu Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu phiên sáng 22/4 gần như không thay đổi, trong khi tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng có xu hướng đi lên.
Giá vàng ít biến động, tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng bật tăng ảnh 1Khách hàng đang giao dịch vàng miếng. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Sáng nay (22/4), tỷ giá trung tâm tăng mạnh với mức giá mới là 23.256 VND/USD, cộng thêm 10 đồng/USD so với ngày 21/4.

Với điều chỉnh trên, tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank giữ nguyên khi niêm yết từ 23.360-23.540 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng BIDV nâng thêm 2 đồng/USD, giá mới từ 23.360-23.540 đồng/USD.

Tại Ngân hàng Vietinbank, doanh nghiệp này giao dịch đồng USD từ 23.350-23.530 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 7 đồng/USD. Trong khi ngân hàng Eximbank, doanh nghiệp này niêm yết tỷ giá từ 23.350-23.520 đồng/USD, không đổi so với chốt phiên trước.

[Hai thương hiệu vàng trong nước chênh nhau gần 2 triệu đồng mỗi lượng]

Trong khi đó, thị trường vàng phiên sáng nay lại ít biến động. Các doanh nghiệp như Phú Quý, Doji đều giữ nguyên mức giá chốt phiên trước.

Cụ thể, Công ty Doji Hà Nội niêm yết giá mua vào và bán vàng SJC từ 47,45-48,00 triệu đồng/lượng. Tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, thương hiệu SJC giữ ở mức 47,50-48,15 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng Rồng Thăng Long từ 45,40-46,30 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), đi ngang so với chốt phiên trước.

Với thay đổi như trên, hai thương hiệu vàng trong nước đang chênh nhau khoảng 1,85 triệu đồng mỗi lượng.

Trên thế giới, giá vàng dao động quanh ngưỡng 1.688 USD/ounce, giảm nhẹ khoảng 2 USD/ounce so với phiên trước. Mức giá này tương đương 47,85 triệu đồng mỗi lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh cảng hàng hóa Long Beach, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhà Trắng tìm cách hạn chế hoàn thuế quan áp theo IEEPA

Dù Tòa án Tối cao đã bác bỏ các mức thuế được áp dụng theo Đạo luật IEEPA, Chính phủ Mỹ không có nghĩa vụ tự động hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu, mà cần lệnh cụ thể từ tòa án với từng doanh nghiệp.

(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Xử lý gần 2.000 lít xăng không rõ nguồn gốc

Khi kiểm tra, ông Sơn không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số xăng trên xuồng; không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, chứng chỉ chuyên môn theo quy định.