Giáo viên Mexico biểu tình phản đối cải cách giáo dục

Ngày 23/8, hàng chục nghìn người làm việc trong ngành giáo dục Mexico đã tuần hành phản đối cải cách giá dục làm ùn tắc giao thông.
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 23/8, hàng chục nghìn người làm việc trong ngành giáo dục nước này đã tuần hành và phong tỏa cửa ra vào các tòa nhà thuộc Hạ viện, Thượng viện, sây bay quốc tế Benito Juarez và Văn phòng Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục, làm ùn tắc giao thông và ảnh hưởng tới việc đi lại của du khách trên các tuyến bay quốc tế.

Chính phủ Liên bang đã sử dụng tới 1.000 cảnh sát phối hợp với trên 700 cảnh sát thủ đô Mexico City làm công tác trật tự, phân luồng giao thông và ngăn chặn các hành động quá khích của những người biểu tình mà đa số là giáo viên các cấp giao dục phổ thông đến từ các bang miền Nam Oaxaca, Guerrero, và Michoacan cùng với thủ đô Mexico City.

Trong khi đó, tại các bang kể trên, lực lượng tuần hành phản đối Luật Giáo dục sửa đổi vừa được Thượng viện thông qua, đã tiến hành đốt phá trụ sở các đảng phái chính trị đóng tại địa bàn.

Chiều tối 23/8, đại diện của tổ chức công đoàn những người làm trong ngành giáo dục Mexico (CNTE) đã kết thúc cuộc đối thoại với Bộ truởng Nội vụ Miguel Angel Osorio Chong mà không đạt được bất cứ thảo thuận nào.

Phía CNTE tuyên bố tiếp tục phong tỏa, cắm trại qua đêm tại trụ sở Thượng viện, Hạ viện, sân bay, Văn phòng Bộ Nội vụ, Bộ giáo dục và Quảng trường Hiến pháp, nơi được coi là biểu tượng của thành phố Mexico.

Bất chấp những hoạt động gây rối kể trên, Thượng viện Mexico đã thông qua Luật Giáo dục ( sửa đổi), theo đó thông qua cơ cấu tổ chức Viện Giáo dục Liên bang, cơ quan đảm nhận công tác làm biên chế và sát hạch định kỳ giáo viên bậc phổ thông trong một nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục trên tòan quốc.

Từ trước tới nay tại Mexico, các tổ chức công đòan ngành giáo dục, đặc biệt là CNTE và Công đoàn ngành giáo dục quốc gia (SNTE) là người đứng ra làm hợp đồng, kiểm soát chất lượng giáo viên bậc phổ thông.

Với Luật Giáo dục cải cách này, vai trò của các tổ chức công đoàn bị hạn chế rất nhiều và đây là nguyên nhân dẫn đến các cuộc tuần hành, bao vây phong tỏa trụ sở các cơ quan công quyền, đường giao thông... trong nhiều tuần qua tại quốc gia Bắc Trung Mỹ.

Các cuộc đình công này đã khiến hơn 1 triệu học sinh không được đến trường ngay trong tuần đầu tiên của năm học mới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục