Phóng viên TTXVN tại Jakarta cho biết Hội thảo đã thu hút sự tham gia của đạidiện gần 60 doanh nghiệp Indonesia hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau.Ngoài ra, đại diện một số nhà đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Indonesiacũng tới tham dự hội nghị.
Phát biểu tại Hội thảo được tổ chức tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Jakarta, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Nguyễn Xuân Thủy nhấn mạnh sự phát triểntrong quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống giữa chính phủ và nhân dân hainước.
Đại sứ khẳng định trong chuyến thăm chính thức tới Jakarta cuối năm ngoáicủa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lãnh đạo hai nước đã nhất trí nâng quan hệ hợptác song phương lên tầm đối tác chiến lược với mục tiêu đạt tổng kim ngạchthương mại hai chiều 5 tỷ USD vào năm 2015.
Đại sứ Nguyễn Xuân Thủy cũng đã giớithiệu tóm tắt về những thành tựu của Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt kểtừ khi Việt Nam tiến hành công cuộc Đổi mới, mở cửa và chuyển đổi nền kinh tế.
Theo Đại sứ Nguyễn Xuân Thủy, những chính sách khuyến khích đầu tư và nỗ lực cảithiện môi trường đầu tư-kinh doanh của Việt Nam đã giúp Việt Nam trở thành mộttrong những điểm đến đầu tư hấp dẫn, tin cậy và hiệu quả. Kinh tế Việt Nam liêntục tăng trưởng nhanh và đã vươn lên vị trí nước xuất khẩu hàng đầu về một sốmặt hàng như gạo, hạt tiêu, thủy sản… Tất cả những điều này đang đem lại nhiềucơ hội cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
Bên cạnh đó, Đại sứ Nguyễn Xuân Thủy cũng nêu rõ những thách thức mà hai nước vàdoanh nghiệp hai nước đang phải đối mặt, như: các nước có xu hướng gia tăng bảohộ mậu dịch và hướng vào thị trường nội địa trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếptục suy thoái, các nhà đầu tư có xu hướng thận trọng hơn khi đầu tư ra nướcngoài và sự gia tăng cạnh tranh trong thu hút Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Theo Đại sứ Nguyễn Xuân Thủy, tất cả những yếu tố này không chỉ tác động mạnhtới sự tăng cường hợp tác và đầu tư giữa hai nước, mà còn ảnh hưởng đến lộ trìnhxây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 dựa trên 3 trụ cột. Năm 2011, kim ngachthương mại hai chiều Việt Nam-Indonesia đạt 3,7 tỷ. Ước tính năm nay có thể đạt4,5 tỷ USD và có thể hoàn thành trước thời hạn mục tiêu đưa con số này lên 5 tỷUSD vào năm 2015. Tuy nhiên, hiện mức độ đầu tư của các doanh nghiệp Indonesiavào Việt Nam còn khá khiêm tốn, mới chỉ đạt 243 triệu USD, thấp hơn nhiều so vớimột số nước thành viên khác trong ASEAN như Singapore, Thái Lan và Malaysia.
Phát biểu tại Hội thảo, ông Juan Gondokusumo, Chủ tịch Ủyban điều phối hợp tác kinh tế Indonesia-Việt Nam thuộc Phòng Thương mạiIndonesia (KADIN), đã chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con ngườiViệt Nam.
Ông Juan Gondokusumo cũng bày tỏ ngạc nhiên về những thành tựu kinh tế mà Việt Nam đãđạt được, nhất là tính năng động trong kinh doanh, nhanh chóng chuyển đổi sangcơ chế thị trường, thành công trong xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lươngthực và đã vượt Thái Lan để trở thành nhà xuất khẩu gạo số một thế giới.
Ông Juan Gondokusumo khẳng định các doanh nghiệp Indonesia đánh giá cao các chính sáchkhuyến khích và bảo vệ đầu tư của chính phủ Việt Nam, cũng như những cải cách vềthủ tục và môi trường kinh doanh, đầu tư ở Việt Nam. Các doanh nghiệp Indonesiamong muốn tăng cường hơn nữa các hoạt động kết nối và trao đổi thông tin trựctiếp giữa doanh nghiệp hai nước, kể cả các hợp tác xã và các doanh nghiệp vừa vànhỏ (SME).
Kết thúc hội thảo, các đại biểu đã được xem chương trình giới thiệu tiềm năng dulịch, đầu tư tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam./.