Giữ nét đẹp truyền thống quê hương Bắc Ninh ở Đức

Tự hào, gìn giữ nét đẹp truyền thống quê hương Quan họ Bắc Ninh là tiêu chí Hội Xí nghiệp may Đáp Cầu tại Đức sẽ thực hiện thời gian tới.
Duy trì một sân chơi đoàn kết, chia sẻ tình cảm đồng hương, đồng nghiệp, chăm locho hạnh phúc gia đình, giáo dục con cháu luôn tự hào về quê hương, gìn giữ vàquảng bá rộng rãi dân ca Quan họ Bắc Ninh, Di sản thế giới phi vật thể đã đượcUNESCO công nhận, là những tiêu chí mà Hội Xí nghiệp may Đáp Cầu tại Đức sẽ thựchiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt lần bốn vừa được tổ chức ngày 28/10 tại Trung tâmThương mại Thái Bình Dương, thành phố Berlin với sự tham gia đồng đảo của Hộiviên, cùng dâu, rể, con, cháu của những người công nhân từng công tác tại Xínghiệp may Đáp Cầu, Thị Cầu, Bắc Ninh trước khi sang lao động và định cư tạiĐức, chị Hoàng Thị Việt, Chủ tịch hội bày tỏ sự vui mừng vì sự thành đạt và hộinhập sâu rộng của đa số hội viên, sự gắn bó của chị em với Hội.

Không quên nhắc lại những ngày gian khó nhưng chị Việt cũng khẳng định tất cảanh chị em đã luôn sát cánh bên nhau để vượt qua, xây dựng cuộc sống ấm no trênquê hương thứ hai, đồng thời luôn duy trì sợi dây tình cảm gắn bó với quê hương,đặc biệt là thông qua các câu hát quan họ quê hương.

Ông Vũ Quốc Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp người Việt, Chủ tịch Hội đồng hương KinhBắc tại Đức tham dự cuộc họp mặt đã bày tỏ tình cảm vui mừng được tham dự ngàyhọp mặt của những người đồng hương, tin tưởng Hội sẽ đóng góp tích cực vào hoạtđộng của Hội đồng hương Kinh Bắc ở Đức, cũng như góp phần đẩy mạnh quảng bá quanhọ đến với đông đảo bạn bè Đức.

Bên cạnh việc san xẻ những vui buồn trong cuộc sống, Hội viên của cũng chú trọngtới việc khuyến khích các cháu thế hệ thứ hai, ba học tiếng Việt, tìm hiểu vănhóa Việt để thêm yêu và gắn bó với quê hương. Để khuyến khích các cháu học tậptốt, Hội đã tuyên dương, trao giấy khen và phần thưởng cho các cháu có thànhtích học tập tốt trong lần gặp mặt này.

Xúng xính trong các bộ quần áo truyền thống, các chị em hội viên đã cùng thểhiện nhiều bài ca quan họ quê hương, xuyên suots buổi gặp mặt, từ mời trầu chođến "giã bạn," "người ơi người ở đừng về"...

Trước đó, lời bài hát “Nhịp máy bênSông Cầu“ vốn đã được các chị hát từ gần ba chục năm trước, lại có dịp vang vớiđầy đủ sự mạnh mẽ, sôi nổi của một thời son trẻ, vẫn “quyết vượt năng suất, dùca ngày hay ca đêm...”. Từ khi thành lập Hội, bài hát đã trở thành “hội ca,” luôn được chị em hội viên cất lên mỗi khi gặp nhau và sẽ còn mãi song hành cùngcác hoạt động của Hội.

Được thành lập từ 4 năm qua, với hội viên là cựu công nhân của Xí nghiệp may ĐápCầu, Thị Cầu, Bắc Ninh, Hội Xí nghiệp may Đáp Cầu tại Đức ngày càng giành đượcsự tin tưởng của các Hội viên từ nhiều miền nước Đức tham gia. Hiện nay, đại bộphận các chị đã có cuộc sống gia đình ấm no hội nhập tại quê hương thứ hai. Dùcòn đó những khó khăn trong cuộc sống, song các chị vẫn luôn cất cao tiếng hátyêu đời và giữ gìn nét đẹp truyền thống của "người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình"ngay tại nước Đức./.

Thanh Hải/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những tòa nhà tại Bat Yam, Israel bị hư hại sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Khuyến cáo công dân sơ tán từ Israel sang Ai Cập

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng Ai Cập, ĐSQ Việt Nam ở Israel về việc đón công dân Việt Nam sơ tán từ Israel sang Ai Cập theo đường bộ qua cửa khẩu Taba.