[Giải tỏa bãi đỗ xe tại gầm 3 cây cầu qua sông Hồng] Bên cạnh đó, ông Hùng cũng bổ sung, các điểm trông giữ xe tại gầm cầu đường trên cao thuộc tuyến vành đai 3 là do đơn vị khác của thành phố quản lý. Tuy nhiên, với trách nhiệm quản lý chung, Sở Giao thông vận tải đã có văn bản nhắc nhắc, yêu cầu thực hiện đúng quy định. “Quan điểm của Sở là sẽ thu hồi hết các điểm trông giữ xe ở gầm cầu theo chị đạo của Bộ Giao thông Vận tải và lãnh đạo Thành phố. Tuy nhiên, Hà Nội hiện rất thiếu điểm đỗ giao thông tĩnh cho nên cần rà soát lại nhu cầu trông giữ xe của nhân dân. Không nên trồng cỏ hết trong khi nhu cầu về điểm đỗ đang ngày một gia tăng,” ông Hùng bày tỏ quan điểm. [Hà Nội dần "xóa sổ" các điểm trông giữ xe gầm cầu] Phát biểu cuộc họp, ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho lý giải, việc trông giữ xe tạm thời tại một số điểm ở gầm cầu đường vành đai 3 trước đây Hà Nội đã có ý kiến xin phép và Bộ Giao thông đã đồng ý. Tuy nhiên, trông giữ xe chỉ phù hợp với từng giai đoạn. Giờ, Bộ Giao thông có ý kiến giải tỏa các điểm trông giữ dưới gầm cầu thì thành phố đồng tình. “Đứng ở góc độ chuyên ngành, Sở Giao thông Vận tải có ý kiến nên xem xét chỗ nào trồng cỏ đảm bảo cảnh quan thì cho trồng, còn chỗ nào có thể tổ chức trông giữ xe được mà không ảnh hưởng đến cảnh quan thì Bộ Giao thông cũng nên xem xét,” ông Khối kiến nghị. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải giao cho Thanh tra Bộ Giao thông và Thanh tra Sở Giao thông vận tải kiểm tra, khảo sát lại đoạn toàn bộ tuyến đường trên cao tại khu vành đai 3 xem khu nào nên trồng cỏ, đoạn nào nên trông xe. “Những điểm trông xe thì cần phải được rào chắn lại và phải tổ chức trông giữ xe theo mục đích công cộng,” Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi nói. Đề cập đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường bày tỏ: “Quan điểm chỉ đạo chung của Bộ Giao thông là chỉ được tận dụng ít thôi chứ không để cho gửi xe dưới gầm cầu vừa mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn giao thông.” Kết thục buổi làm việc, Bộ Giao thông và Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội thống nhất giao cho thanh tra Bộ giao thông và Sở Giao thông khảo sát lại toàn bộ các khu gầm cầu, chậm nhất đến 10/4 báo cáo với lãnh đạo hai đơn vị này xem xét./.
| Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cũng kiến nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cùng với địa phương giải toả toàn bộ gầm cầu khu Hải Bối, Xuân Đỉnh. Đặc biệt, tại gầm cầu Long Biên, một đoạn cầu đã đục gầm tổ chức trông hàng, buôn bán cạnh trạm chung chuyển rất lộn xộn và mất mỹ quan. Trước kiến nghị của ông Hùng, Thứ trưởng Trường yêu cầu Thanh tra Bộ Giao thông kiểm tra và cho xử lý dứt điểm không để hiện trạng trên tái diễn. |