Hà Nội: Hoa tươi tăng giá trước thềm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chỉ còn năm ngày nữa là đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Vì vậy, các nhà cung cấp dịch vụ quà tặng - đặc biệt là mặt hàng hoa tươi đang tất bật chuẩn bị cho dịp lễ tri ân thầy cô.
Ghi nhận tại nhiều cửa hàng hoa tươi trên địa bàn thành phố Hà Nội, giá hoa tươi tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)
Ghi nhận tại nhiều cửa hàng hoa tươi trên địa bàn thành phố Hà Nội, giá hoa tươi tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Dù quà tặng rất đa dạng tuy nhiên hoa tươi vẫn là món quà không thể thiếu trong dịp lễ tri ân thầy cô ngày 20/11. Nhu cầu tăng cao khiến mặt hàng hoa tươi tăng giá và cũng có thêm nhiều sản phẩm từ hoa để phục vụ khách hàng.

Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus trong sáng ngày 15/11 tại một số tuyến phố Hà Nội tập trung nhiều cửa hàng hoa tươi như Phố Huế, Trần Xuân Soạn, Bà Triệu, Nguyễn Chí Thanh, Yên Lãng, Phan Đình Phùng..., giá hoa tươi tại các cửa hàng đã tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, giá hoa hồng ta khoảng 7.000 đến 8.000 đồng/bông; hoa hồng ngoại có giá từ 15.000 đến 25.000 đồng/bông; hoa hướng dương khoảng từ 10.000 đến 15.000 đồng/bông; hoa đồng tiền, hoa cẩm chướng có giá khoảng 70.000 đồng/bó; hoa lan vũ nữ có giá khoảng 100.000 đồng/bó 5 cành; những giỏ hoa nhập khẩu từ Hà Lan, New Zealand... dao động từ 1 triệu đến 3 triệu đồng...

[Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: Hoa tươi tăng giá gấp đôi vẫn đắt hàng]

“Các mẫu hoa tươi được bó sẵn có giá dao động trung bình từ 400.000 đồng đến 1 triệu đồng/bó. Năm nay giá hoa tươi tăng nhưng nhu cầu của người dân cũng tăng cao sau hai năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Vì vậy, cửa hàng tôi đã huy động thêm 7-10 nhân viên để sẵn sàng phục vụ khách hàng từ nay đến đợt cao điểm của dịp lễ 20/11,” chị Hồng An, chủ cửa hàng Điện hoa Việt Pháp, số 29 ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết.

Theo khảo sát chung, thị trường hoa tươi phục vụ cho ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay được ghi nhận là khởi sắc hơn cả về lượng mua và mẫu mã. Các tiểu thương chia sẻ nguyên nhân là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 không còn lớn như năm ngoái nên các trường học đã có thể tổ chức lại những hoạt động tri ân thầy cô. Ngoài ra, các cửa hàng cũng đã chủ động cho ra những sản phẩm mới từ nhiều giống hoa tươi nhập khẩu, đẹp, lạ, hoặc các loại hoa thủ công, hoa khô có thể giữ được lâu...

Bên cạnh hoa tươi, những món quà khác như cây cảnh mini, cây phong thủy, cây thủy sinh... cũng xuất hiện trên thị trường với giá từ 150.000 đồng/bình tùy theo kích cỡ, giúp phụ huynh và các em học sinh có thêm sự lựa chọn quà tặng tri ân thầy cô trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục