Hà Nội lập các tổ công tác kiểm tra hàng loạt dự án giao thông trọng điểm

Các tổ công tác của Hà Nội có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu thi công hàng loạt dự án giao thông trọng điểm.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo đang được chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Dự án cầu Trần Hưng Đạo đang được chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sở Xây dựng Hà Nội vừa quyết định thành lập 3 tổ công tác kiểm tra, giám sát chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường trong thi công các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố. Các tổ công tác sẽ kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tại công trường, đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu và xử lý các vi phạm nếu có.

Theo đó, Tổ công tác số 1 phụ trách 7 dự án cầu vượt sông Hồng, gồm cầu Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở. Đây đều là những công trình có vai trò quan trọng trong mở rộng không gian phát triển và hoàn thiện mạng lưới giao thông của Thủ đô.

Tổ công tác số 2 phụ trách 5 nhóm dự án đường vành đai, gồm Vành đai 1, Vành đai 2,5, Vành đai 3 qua khu vực Đông Anh, Vành đai 3,5 và Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Tổ công tác số 3 phụ trách 12 công trình, trong đó có tuyến Tây Thăng Long, Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai, đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô, đường kết nối cầu Tứ Liên với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và một số dự án đường trục quan trọng khác.

Ba tổ công tác có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan trong quá trình thi công, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường. Các tổ được tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tại hiện trường, lập biên bản và xử lý vi phạm theo quy định; đồng thời theo dõi việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo sau kiểm tra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh (ở giữa) và Tổng lãnh sự Việt Nam tại Mumbai Lê Quang Biên (bên trái) tại lễ khai trương đường bay. (Ảnh: Đại sứ quán cung cấp)

Akasa Air khai trương đường bay thẳng Mumbai-Hà Nội

Việc mở đường bay trực tiếp Mumbai-Hà Nội tạo thêm cầu nối giao thông thuận tiện giữa hai thành phố, mở ra những cơ hội mới cho hợp tác du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân Việt Nam-Ấn Độ.

Ông Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường đại học Việt Đức phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hệ thống số hóa quy mô lớn của đường sắt hiện đại đặt ra bài toán công nghệ và nhân lực

Theo các chuyên gia tham gia tọa đàm, đường sắt hiện đại không chỉ là công trình hạ tầng mà còn là một "Hệ thống số hóa quy mô lớn" với phần mềm và công nghệ là trung tâm. Bên cạnh năng lực xây dựng truyền thống, Việt Nam đang đối mặt với ba khoảng trống năng lực cần được lấp đầy.