Hà Nội: Liên tiếp phát hiện, thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc

Công an quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm... phối hợp cùng lực lượng chức năng liên quan đã liên tiếp phát hiện và thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, đang được các đối tượng vận chuyển
Hà Nội: Liên tiếp phát hiện, thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 26/5, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua công tác nắm địa bàn, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, những ngày qua, Công an quận Tây Hồ, Công an quận Bắc Từ Liêm... phối hợp cùng lực lượng chức năng liên quan đã liên tiếp phát hiện và thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, đang được các đối tượng vận chuyển vào thành phố tiêu thụ.

Cụ thể, ngày 24/5, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, phòng, chống dịch COVID-19, Công an quận Tây Hồ và lực lượng chức năng liên quan đã phát hiện 3 người đàn ông đang bốc các thùng hàng từ trên xe ôtô du lịch 16 chỗ, biển kiểm soát 14D-015.09, có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chứa 29 thùng xốp đựng số lượng lớn nầm lợn đông lạnh đã bốc mùi với tổng trọng lượng khoảng 1.450 kg, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đáng chú ý, ngoài số lượng lớn nầm lợn trên, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng còn cất giấu 45 đèn pin đa năng gắn liền dùi cui điện và 36 thanh kiếm kim loại.

Toàn bộ số hàng nêu trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Danh tính các đối tượng nhanh chóng được xác định gồm: Đoàn Công Thành (sinh năm 1992) là lái xe; Bùi Tuấn Anh (sinh năm 1996) và Nguyễn Mạnh Tường (sinh năm 1977). Cả 3 đối tượng đều ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

[Thái Nguyên: Kịp ngăn hơn 3 tấn gà bốc mùi thối chuẩn bị ra thị trường]

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận, số nầm lợn đông lạnh trên mua trôi nổi trên thị trường, đang vận chuyển đến tiêu thụ tại khu vực chợ Nhật Tân (quận Tây Hồ) thì bị phát hiện, thu giữ.

Còn số công cụ hỗ trợ gồm kiếm và đèn pin, dùi cui điện do Đoàn Công Thành vận chuyển để giao cho người đặt mua trên đến địa bàn thành phố Hà Nội. Công an quận Tây Hồ đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Cùng ngày (24/5), khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại phường Minh Khai, Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện xe ôtô biển kiểm soát 29C-849.41 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra xe, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ khoảng 71.100 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Qua đấu tranh khai thác, lái xe khai nhận, số hàng trên được một đối tượng người Trung Quốc thuê vận chuyển từ khu đô thị An Khánh, huyện Hoài Đức, về quận Bắc Từ Liêm tiêu thụ.

Điều tra mở rộng vụ việc, Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác định chủ lô hàng là Lin Xue Mei (sinh năm 1989, tạm trú tại phòng 08A08S106, khu chung cư Vinsmart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm).

Tại cơ quan công an, Lin Xue Mei khai nhận toàn bộ số khẩu trang trên được mua của một đối tượng trên mạng internet, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Trước đó, ngày 23/5, cũng qua công tác nắm địa bàn tại phường Minh Khai, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phát hiện đối tượng Hoàng Quang Lưu (sinh năm 1983; ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội) đang điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 29H-462.13 có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện hơn nửa tấn gà ủ muối được đóng gói bảo quản rất kỹ. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Hoàng Quang Lưu không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng nêu trên.

Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục