Hà Nội: Nhiều hầm chui Đại lộ Thăng Long vẫn ngập nước dù mưa đã dứt

Nguyên nhân các hầm chui vẫn ngập nước là do mực nước các sông trên địa bàn thành phố và sông Nhuệ lên cao, Công ty Thoát nước Hà Nội chưa thể bơm cưỡng bức tổng thể để tiêu úng tại khu vực.
Hà Nội: Nhiều hầm chui Đại lộ Thăng Long vẫn ngập nước dù mưa đã dứt ảnh 1Triển khai bơm cưỡng bức giải quyết úng ngập tại khu vực hầm chui Đại lộ Thăng Long. (Nguồn: hanoimoi.com.vn)

Dù mưa lớn đã dứt từ lâu nhưng đến 17 giờ ngày 23/5, nhiều hầm chui dân sinh tại Đại lộ Thăng Long như hầm chui dân sinh số 3, số 5, số 6 và ngã ba giao với phố Lê Trọng Tấn (địa phận Hoài Đức) vẫn còn dềnh, ngập nước khoảng 30cm, đi lại khó khăn.

Theo lý giải của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, nguyên nhân các hầm chui trên bị ngập nước là do mực nước các sông trên địa bàn thành phố và sông Nhuệ lên cao. Do đó, công ty chưa thể bơm cưỡng bức tổng thể để tiêu úng tại khu vực.

Công ty vẫn đang triển khai công nhân ứng trực phối hợp với Công an điều tiết giao thông và tập kết máy bơm, thiết bị phương tiện sẵn sàng thực hiện, giải quyết thoát nước tại khu vực kể trên.

[Hà Nội: Mưa lớn gây ngập tại một số khu vực trong nội đô]

“Ở phạm vi nhỏ, đơn vị đang thực hiện đắp chặn tại một số khu vực của hầm chui, tiến hành bơm nước ra hành lang. Tuy nhiên, sức chứa ở hành lang không nhiều, nếu mực nước sông trên địa bàn và sông Nhuệ hạ, công ty sẽ triển khai thêm máy bơm hút, dự kiến khoảng 1 đêm sẽ rút dềnh, ngập tại các hầm chui,” đại diện Xí nghiệp thoát nước số 6 - đơn vị được giao thực hiện việc tiêu, thoát nước tại Đại lộ Thăng Long đoạn huyện Hoài Đức thông tin thêm.

Do ảnh hưởng của rìa Bắc rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, trên địa bàn Hà Nội có mưa với lượng mưa phổ biến trong ngày 23/5 là 235mm.

Huyện Thạch Thất lên đến 235,2mm; các huyện: Hoài Đức 226,8mm; Đan Phượng 182,2mm; Ba Vì 154,5mm... Khu vực các quận: Nam Từ Liêm 213,6mm; Hà Đông 120,8mm; Cầu Giấy 110,6mm; Bắc Từ Liêm 104,4mm...

Theo dự báo, đêm 23/5, Hà Nội tiếp tục có mưa nên Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội vẫn tiếp tục cắt cử người, phương tiện ứng trực để tiêu thoát nước trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục