Hà Nội: Nổ súng ở Yên Phụ là mâu thuẫn do đòi nợ

Nguyên nhân vụ nổ súng ở phố Yên Phụ, Tây Hồ vào tối ngày 24/11 khiến 1 người chết, 1 người bị thương là do mâu thuẫn từ việc đòi nợ.

Sáng 25/11, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, nguyên nhân vụ nổ súng ở phố Yên Phụ, Tây Hồ vào tối ngày 24/11 khiến 1 người chết, 1 người bị thương là do mâu thuẫn từ việc đòi nợ.

 

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ ngày 24/11, tại nhà số 20, ngõ 114, phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ (Hà Nội) phát ra nhiều tiếng nổ lớn.

Toàn bộ khu vực náo loạn, rồi xe cảnh sát tiếp cận hiện trường. Sau đó, Nguyễn Khắc Nghĩa, sinh năm 1990, là con trai bà Dương Thị Ngó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn.

 

Công an quận Tây Hồ phối hợp Phòng nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm tầng 3 ngôi nhà trên, thấy đối tượng có súng và mìn, nên lực lượng Công an đã bủa vây ngôi nhà và thận trọng tiến hành khám nghiệm, thì phát hiện Hà Minh Lương (sinh năm 1962, ở 42, ngõ 31 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, hiện ở tổ 40, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai), đã chết tại hiện trường.

 

Cơ quan công an nhận định khả năng Hà Minh Lương đến đòi tiền, đã bị Nguyễn Khắc Nghĩa dùng súng bắn. Công an quận Tây Hồ đang điều tra, làm rõ vụ việc./.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục