Hà Nội: Phạt tù chung thân đối tượng xâm hại bé gái 9 tuổi ở Chương Mỹ

TAND Hà Nội tuyên án phạt Tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Trọng Trình (sinh năm 1988, trú tại thôn Lưu Xá, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.”
Hà Nội: Phạt tù chung thân đối tượng xâm hại bé gái 9 tuổi ở Chương Mỹ ảnh 1Bị cáo Nguyễn Trọng Trình khai báo trước tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 10/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt Tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Trọng Trình (sinh năm 1988, trú tại thôn Lưu Xá, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.”

Ngoài án phạt tù, bị cáo Trình còn bị Tòa tuyên buộc chịu trách nhiệm bồi thường cho bị hại (do người giám hộ đại diện) số tiền 400 triệu đồng. Nhằm tránh gây áp lực tâm lý cho nạn nhân, Tòa án đã quyết định xét xử kín.

Phần tuyên án được Tòa tiến hành công khai. Tại phiên tòa có 3 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Nguyễn Trọng Trình, 2 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Trọng Trình làm nghề mổ lợn và bán thịt ở khu vực quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 24/2/2019, sau khi bán thịt xong, Trình đi xe máy từ quận Thanh Xuân về thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) và đi theo đường Tỉnh lộ 419 để về nhà ở thôn Lưu Xá, xã Hòa Chính.

Khi đi đến đoạn đường gần khu vực Nghĩa trang liệt sỹ xã Hợp Đồng (huyện Chương Mỹ) Trình nhìn thấy cháu Vũ Như Q. (sinh ngày 4/9/2009, trú tại xã Hợp Đồng) đang đi bộ một mình trên lề đường. Trình thấy xung quanh vắng người, cháu Q. lại không có người lớn đi kèm nên nảy sinh ý định xâm hại.

[Hà Nội: Xét xử kín vụ xâm hại bé gái 9 tuổi ở huyện Chương Mỹ]

Trình giả làm người quen của bố cháu Q., bảo cháu Q. lên xe máy để y chở về. Sau đó, Trình đã đưa cháu Q. đến vườn chuối ở thôn Bài Trượng (xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ).

Tại đây, Trình bóp miệng, bẻ tay cháu Q. và thực hiện hành vi xâm hại cháu bé. Khi thấy cháu Q. bị thương tích vùng mặt, tay, vùng kín và la khóc, Trình sợ bị mọi người phát hiện nên đã để mặc cháu Q. tại vườn chuối rồi lấy xe máy bỏ về.

Hậu quả là cháu Vũ Như Q. bị gãy răng số 3, gãy 1/3 xương quay tay phải, bị tổn thương tại nhiều vị trí ở vùng kín; tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 9%.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử nhận định để thỏa mãn nhu cầu tình dục, bị cáo Nguyễn Trọng Trình đã đưa bị hại đến chỗ vắng người, rồi dùng bạo lực khống chế, gây thương tích, thực hiện hành vi xâm hại cháu bé.

Trên cơ sở đó, có đủ căn cứ xác định hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” với tình tiết tăng nặng định khung Phạm tội đối với người dưới 10 tuổi.

Bản án sơ thẩm khẳng định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm đến thân thể, sức khỏe, mà còn xâm phạm đến danh dự nhân phẩm của bị hại, gây ra hậu quả đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, gây chấn thương tâm lý, để lại di chứng lâu dài cho cuộc sống bình thường sau này của bị hại, gây hoang mang lo lắng và bất bình trong quần chúng nhân dân. Đặc biệt, khi đối tượng bị xâm hại lại là trẻ em gái.

Gần đây, loại tội phạm xâm hại tình dục đối với trẻ em có chiều hướng phát triển xấu, các hành vi dâm ô, quan hệ tình dục với trẻ em diễn ra ở nhiều nơi, nhiều địa bàn thậm chí các nơi công cộng như vườn hoa, thang máy, khu dân cư… gây hoang mang lo ngại, đe dọa an toàn cuộc sống của người dân.

Tội phạm thậm chí dùng bạo lực, đe dọa, khống chế khiến bị hại và gia đình không dám tố giác, trình báo đến các cơ quan pháp luật. Điều này khiến dư luận xã hội hết sức phẫn nộ, bất bình, đòi hỏi các cơ quan pháp luật phải trừng trị nghiêm khắc nhằm đem lại bình yên và cuộc sống an toàn cho trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục