Hà Nội: Tóm nữ quái vờ giúp người tai nạn để cướp điện thoại

Thấy chị M ngã ra đường do tai nạn giao thông, Nga và Bảo giả bộ người tốt nói nạn nhân đưa điện thoại để gọi người thân giúp, sau đó rồ ga bỏ chạy.
 Hà Nội: Tóm nữ quái vờ giúp người tai nạn để cướp điện thoại ảnh 1Đối tượng Nga tại cơ quan công an. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Ngày 2/6, Đội Cảnh sát giao thông Số 14 (Công an Thành phố Hà Nội) cho biết: đơn vị vừa bàn giao tới Công an phường Hoàng Liệt đối tượng Lê Thị Tố Nga (sinh năm 1975, trú quán tại Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi cướp giật tài sản.

Cụ thể, khoảng 10 giờ 25 ngày 1/6, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông Số 14 gồm Thiếu tá Nguyễn Hữu Nam và Thượng úy Trần Mạnh Quyết khi làm nhiệm vụ tại ngã ba Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng bất ngờ nghe thấy tiếng tri hô "Cướp, cướp..." của một phụ nữ cách đó 50m về phía Linh Đàm.

Xác định đây là một vụ cướp tài sản, hai chiến sỹ cảnh sát giao thông phối hợp cùng trung úy Nguyễn Công Quá (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tình cờ làm nhiệm vụ gần đó khống chế thành công một trong hai đối tượng và đưa tới trụ sở Công an phường Hoàng Liệt để xử lý.

Tại cơ quan công an, đối tượng Lê Thị Tố Nga khai: trên đường đi uống thuốc cai nghiện cùng ​một đối tượng khác tên Bảo về, hai tên này bắt gặp chị Trần Thị Khánh M (sinh năm 1996, quê quán Quế Võ, Bắc Ninh) đi xe máy bị ngã ra đường.

Vờ làm người tốt, Nga và Bảo xuống xe hỏi han để tìm sơ hở trộm cắp tài sản. Hai đối tượng đề nghị chị M đưa điện thoại để chúng giúp gọi người thân, khi vừa thấy điện thoại M rơi xuống đất, Bảo nhặt lên và bỏ chạy. Chị M tri hô nên cảnh sát kịp bắt được đối tượng Nga.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy tìm đối tượng Bảo, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục