Hà Nội: Truy tố đối tượng người Sri Lanka về tội trộm cắp tài sản

Thấy nhà hàng Ấn Độ Annam vắng vẻ, đối tượng Aruna Rukshan Rajapakshage đã lén lút lấy chiếc túi xách của nhân viên nhà hàng, bên trong có 13 triệu đồng, rồi bỏ đi nhưng đã bị truy bắt.
Hà Nội: Truy tố đối tượng người Sri Lanka về tội trộm cắp tài sản ảnh 1Ảnh minh họa.

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố bị can Aruna Rukshan Rajapakshage (sinh năm 1981, quốc tịch Sri Lanka) về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173, khoản 1-Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, ngày 1/3/2020, Aruna Rukshan Rajapakshage nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Sau đó, Aruna Rukshan Rajapakshage lang thang sống ở nhiều nơi để tìm việc làm.

Ngày 11/10/2022, Aruna Rukshan Rajapakshage nảy sinh ý định đi lang thang trên các tuyến phố trung tâm thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) để trộm cắp tài sản.

Khoảng 20 giờ ngày 11/10/2022, Aruna Rukshan Rajapakshage đi bộ qua nhà hàng Ấn Độ Annam (tại số 17 Hàng Muối, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Đối tượng đi vào trong nhà hàng thì thấy 1 chiếc túi xách bằng da màu đen, bên trong có 13 triệu đồng của chị Nguyễn Diệu Linh (sinh năm 2001, nhân viên của nhà hàng).

[Cần Thơ: Bắt đối tượng 9 lần cạy cửa ôtô để trộm cắp tài sản]

Aruna Rukshan Rajapakshage thấy xung quanh vắng vẻ, không có người trông giữ nên đã lén lút lấy chiếc túi xách trên rồi bỏ đi.

Cùng lúc này, chị Linh đi từ tầng 2 xuống và thấy đối tượng cầm chiếc túi xách đi ra cửa hàng nên đã tri hô. Đối tượng bỏ chạy được 1 đoạn thì vứt chiếc túi xách lại và tiếp tục chạy ra hướng phố Trần Nhật Duật.

Chị Linh cùng một số người dân đuổi theo, bắt được Aruna Rukshan Rajapakshage và báo cho Công an phường Lý Thái Tổ đến giải quyết, đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở làm việc.

Chị Linh đã nhận lại tài sản và yêu cầu xử lý bị can Aruna Rukshan Rajapakshage theo pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục