Hà Tĩnh: Thu 2.500 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc

Theo lực lượng chức năng, trị giá của 2.500 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc, vừa bị lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh khoảng 150 triệu đồng; đang tiến hành lập hồ sơ, xử lý theo quy định.
Hà Tĩnh: Thu 2.500 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc ảnh 12.000 mẫu test bị lực lượng Công an phát hiện và thu giữ. (Nguồn: hatinh.gov.vn)

Phòng Cảnh sát Kinh tế thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện liên tiếp 2 vụ, bắt giữ 2 đối tượng đang vận chuyển 2.500 bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc.

Vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 11/3, lực lượng của Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện Nguyễn Thị Hiếu (sinh năm 1994, trú thôn 6, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên) đang vận chuyển 2.000 bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh COVID-19 nhãn hiệu Antigen Test Kit, xuất xứ từ Trung Quốc.

Tại thời điểm kiểm tra Nguyễn Thị Hiếu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

[Cao Bằng: Thu giữ hơn 16.000 bộ xét nghiệm COVID-19 không rõ nguồn gốc]

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 10/3, lực lượng của Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện tại kho ký gửi hàng hóa Phú Quý có địa chỉ số 146 đường Hà Huy Tập, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh do chị Văn Thị Hải quản lý có 500 bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh COVID-19 nhãn hiệu Antigen Test Kit (Colloidal Gold) có xuất xứ từ Trung Quốc và 264 chai nước rửa tay khô sát khuẩn do Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại TH-NIA sản xuất.

Tại thời điểm kiểm tra, những người có liên quan không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nói trên.

Theo lực lượng chức năng, trị giá của 2.500 bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc, vừa bị lực lượng Công an Kinh tế nói trên là khoảng 150 triệu đồng. Lực lượng chức năng tiến hành lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục