Hạ viện Philippines mở đường cho việc sửa đổi Hiến pháp

Với 301 phiếu thuận và 6 phiếu chống, cơ quan lập pháp này đã thông qua một nghị quyết kêu gọi tổ chức một hội nghị lập hiến để soạn thảo các điều khoản sửa đổi Hiến pháp năm 1987.

Hạ viện Philippines vừa "bật đèn xanh" đối với việc sửa đổi Hiến pháp, một động thái được cho là nhằm nới lỏng các hạn chế đầu tư.

Ngày 6/3, Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez xác nhận với 301 phiếu thuận và 6 phiếu chống, cơ quan lập pháp này đã thông qua một nghị quyết kêu gọi tổ chức một hội nghị lập hiến để soạn thảo các điều khoản sửa đổi Hiến pháp năm 1987.

Việc sửa đổi văn kiện chính trị này sẽ tập trung vào các điều khoản hạn chế vốn gây khó khăn cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Philippines. Trong khi đó, các thành viên của hội nghị lập hiến trên sẽ được bầu công khai.

Ông Romualdez không nêu thông tin chi tiết, song cho biết quốc gia Đông Nam Á này cần thu hút thêm các khoản đầu tư nhằm tạo thêm nhiều việc làm và cơ hội thu nhập cho người dân.

[Philippines bổ nhiệm cựu chỉ huy quân sự làm Bộ trưởng Quốc phòng]

Hiện các phòng thương mại nước ngoài đang nỗ lực thúc đẩy để Quốc hội Philippines sớm sửa đổi hiến pháp, tiến tới gỡ bỏ những hạn chế hiện nay đối với hoạt động đầu tư nước ngoài, trong đó có quy tắc 60-40 giới hạn quyền sở hữu nước ngoài của các doanh nghiệp địa phương ở mức 40%.

Tháng trước, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho biết việc sửa đổi hiến pháp không nằm trong danh sách các chính sách ưu tiên của ông, do cho rằng quốc gia Đông Nam Á này vẫn có thể thu hút đầu tư mà không cần sửa đổi các điều khoản hiện hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.