Hạ viện Thái Lan thông qua dự luật ngân sách năm 2014

Hạ viện Thái thông qua dự luật ngân sách năm 2014

Đêm 23/8, Hạ viện Thái Lan đã thông qua dự luật ngân sách năm 2014, theo đó dành khoản ngân sách trị giá 8,3 tỷ USD cho chính phủ.
Đêm 23/8, Hạ viện Thái Lan đã thông qua dự luật ngân sách năm 2014, theo đó dành khoản ngân sách trị giá 2.500 tỷ Bạt (tương đương 8,3 tỷ USD) cho chính phủ.

Dự luật gồm 35 điều, quy định các khoản chi tiêu của chính phủ trong năm tài chính từ tháng 10/2013 đến hết tháng 9/2014, được xây dựng trên cơ sở các “chiến lược quốc gia” nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Thái Lan và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh và môi trường trên phạm vi toàn quốc.

Trong đó, tám chiến lược lớn được xác định ưu tiên ngân sách bao gồm đẩy mạnh phát triển quốc gia và chuẩn bị cho Cộng đồng ASEAN năm 2015 (5,7 % tổng ngân sách); đảm bảo an ninh quốc gia (8,4%); tăng trưởng kinh tế bền vững ổn định (13,6 %); nâng cao chất lượng giáo dục, đạo đức, chất lượng cuộc sống và bình đẳng xã hội (33,7 %); bảo tồn, khôi phục tài nguyên thiên nhiên và môi trường (4,4 %); quản lý, nghiên cứu đổi mới khoa học công nghệ (0,8 %); thúc đẩy quan hệ quốc tế và bảo vệ lợi ích kinh tế của quốc gia (0,4 %); quản lý, điều hành đất nước (13,9%).

Theo dự luật, Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng là các cơ quan chính phủ được phân bổ ngân sách nhiều nhất.

Dự kiến, dự luật sẽ được chuyển cho Thượng viện Thái Lan xem xét lần cuối trước khi đệ trình lên Nhà Vua phê chuẩn để chính thức có hiệu lực vào ngày 1/10 tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Motorola tung smartphone phiên bản World Cup 2026

Bên cạnh Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, Motorola có thể phát triển thêm các phiên bản mang chủ đề tương tự cho dòng Signature và Razr Fold, mở rộng dòng sản phẩm mới dựa trên Edge 70 Fusion.

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.