Hải Dương: Án tù nghiêm khắc cho đối tượng hành hạ vợ dã man

Mặc dù chị G đang mang thai 7 tháng, đối tượng Luân vẫn dùng dây cắm nồi cơm điện, thắt lưng vụt liên tiếp vào người vợ; hơ nóng móc quần áo và dí nhiều lần vào cơ thể chị G gây nên 61 vết bỏng da.
Hải Dương: Án tù nghiêm khắc cho đối tượng hành hạ vợ dã man ảnh 1Bị cáo Trần Văn Luân tại phiên tòa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 21/8, Tòa án Nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trần Văn Luân (sinh năm 1986, trú tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên) có hành vi "Cố ý gây thương tích," quy định tại khoản 2, Điều 134 và "Hành hạ vợ" quy định tại khoản 2 Điều 185, Bộ luật Hình sự.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Văn Luân 75 tháng tù giam về hành vi "Cố ý gây thương tích" và 39 tháng tù giam về hành vi "Hành hạ vợ." Tổng hợp hình phạt của Luân là 114 tháng tù giam (9 năm 6 tháng).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Kim Thành, Trần Văn Luân đăng ký kết hôn với chị B.T.T.G (sinh năm 1987, trú tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) tại Ủy ban Nhân dân xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành vào ngày 23/4/2021.

Sau khi kết hôn, Luân và chị G chung sống tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên và có một con chung.

Quá trình chung sống, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn về việc chi tiêu, sinh hoạt gia đình.

Khoảng từ đầu năm 2022 đến trước ngày 1/5/2023, Luân thường xuyên đánh đập chị G bằng tay chân, dây cắm nồi cơm điện, thắt lưng da, thanh gỗ gác hoa văn giường ngủ, trụ nắm cầu thang bằng gỗ, hất phích nước nóng vào người chị G… nhưng không để lại thương tích.

Khi đánh chị G, Luân thường trói chân, tay và dùng giẻ nhét vào miệng để chị G không thể phản kháng và kêu cứu.

Ngày 1/5/2023, khi chị G đã mang thai được 7 tháng nhưng Luân vẫn dùng dây cắm nồi cơm điện và thắt lưng có mặt khóa bằng kim loại vụt liên tiếp vào cơ thể chị G; hơ nóng móc quần áo bằng kim loại và dí nhiều lần vào cơ thể chị G gây nên 61 vết bỏng da và hơn 140 vết xước da để lại sẹo.

[Bắt tạm giam, khởi tố đối tượng hành hạ trẻ em ở Thái Bình]

Đến ngày 10/5/2023, Luân lại tiếp tục dùng dây thắt lưng có mặt khóa bằng kim loại vụt liên tiếp vào người chị G, gây tỷ lệ tổn thương trên cơ thể của chị G là 48%.

Bị Luân đánh quá đau, chị G đã van xin và nói với Luân để chị vào miền Nam tìm bạn bè vay tiền.

Luân đồng ý dừng đánh và đi vay 2 triệu đồng để cùng với chị G bay vào miền Nam.

Ngày 11/5, khi vào đến Thành phố Hồ Chí Minh, chị G không vay được tiền nên Luân bảo chị mua vé máy bay để về nhà.

Lợi dụng Luân không để ý, chị G đã bỏ trốn về nhà bố mẹ đẻ ở Kiên Giang và đến ngày 21/5/2023, chị G đến Công an huyện Kim Thành tố giác hành vi phạm tội của Luân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục