Hai miền Triều Tiên sắp hoàn tất dỡ bỏ vũ khí, trạm gác tại biên giới

Theo kế hoạch, trong hai ngày 26-27/10, ba bên (gồm hai miền Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc) sẽ cùng kiển tra và xác nhận hoàn tất việc rút các trạm gác, binh lính và vũ khí.
Hai miền Triều Tiên sắp hoàn tất dỡ bỏ vũ khí, trạm gác tại biên giới ảnh 1Vòng đàm phán ba bên cấp chuyên viên giữa hai miền Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc tại khu vực làng đình chiến Panmunjom. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 25/10 đưa tin hai miền Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) sẽ hoàn tất việc phi vũ trang Khu vực An ninh chung (JSA) tại làng đình chiến Panmunjom trong ngày hôm nay, bao gồm việc rút các trạm gác (GP), binh lính và vũ khí theo cam kết thực hiện Tuyên bố chung Panmunjom về lĩnh vực quân sự.

Theo kế hoạch, trong hai ngày 26-27/10, ba bên (gồm hai miền Triều Tiên và UNC) sẽ cùng kiển tra và xác nhận hoàn tất việc phi vũ trang JSA, tạo điều kiện cho người dân hai miền Triều Tiên và khách du lịch nước ngoài có thể tự do đi lại ở JSA từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều (giờ địa phương).

[Bộ Ngoại giao Mỹ không thay đổi quan điểm về trừng phạt Triều Tiên]

Mỗi miền sẽ cử không quá 35 lính không mang theo súng để thực hiện nhiệm vụ tuần tra chung.

Trước đó, hai miền Triều Tiên đã hoàn tất công tác rà phá bom mìn tại JSA từ ngày 1-20/10 và ba bên đã chính thức xác nhận việc này.

Ba bên đã tiến hành thảo luận hôm 22/10 để thảo luận phương án điều chỉnh lực lượng tuần tra và lịch trình phi vũ trang JSA.

Thời gian tới ba bên sẽ thảo luận việc thành lập Cơ quan quản lý chung và hình thức vận hành cơ quan này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục