Hải Phòng: Truy thăng quân hàm cho một chiến sỹ xả thân cứu đồng đội

Chị Nguyễn Thị Minh Ngọc, Bí thư Huyện Đoàn Vĩnh Bảo cho biết cơ quan đang đề xuất truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Hạ sỹ Đoàn Tiến Duy.
Hải Phòng: Truy thăng quân hàm cho một chiến sỹ xả thân cứu đồng đội ảnh 1Tang lễ Hạ sỹ Đỗ Tiến Duy tại quê nhà. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 18/10, chính quyền, nhân dân, lực lượng quân đội, cùng người thân, bà con xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đã đưa Binh nhất Đoàn Tiến Duy, sinh ngày 4/11/2000, về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong giây phút xả thân cứu đồng đội không may ngã xuống sông, Binh nhất Đoàn Tiến Duy đã ra đi để lại niềm tiếc thương cho những người ở lại.

Binh nhất Đoàn Tiến Duy sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Bố Duy mất sớm, còn người mẹ lại đau yếu bệnh tật. Học hết Trung học Phổ thông, Duy đã xung phong nhập ngũ. Đoàn Tiến Duy nhập ngũ tháng 2/2019 tại Tiểu đoàn 9, Trung đoàn Bộ binh 43 (xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), cấp bậc Binh nhất.

Ngày 15/10 vừa qua, Đoàn Tiến Duy cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ kiểm tra mục tiêu tại Trường bắn quốc gia TB1 thuộc xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

[Truy tặng Huy hiệu dũng cảm cho 2 chiến sỹ hy sinh ở Rào Trăng 3]

Trên đường trở về, một đồng đội của Duy đã trượt chân ngã xuống sông Thao. Trong giây phút sinh tử đó, Đỗ Tiến Duy ngay lập tức lao xuống dòng nước lớn cứu đồng đội thoát nạn. Tuy nhiên, do đuối sức và nước chảy xiết, Duy đã bị dòng nước cuốn trôi.

Ngay khi Duy gặp nạn, đơn vị đã huy động gần 600 cán bộ chiến sỹ của Trung đoàn phối hợp với các đội tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn của thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh và huyện Lục Ngạn, Bắc Giang tập trung mọi nguồn lực tìm kiếm. Sau nhiều giờ nỗ lực, đồng đội đã phát hiện được thi thể Tiến Duy vào chiều cùng ngày.

Ông Nguyễn Đức Cảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Bảo cho biết: "Gia đình chiến sỹ Đoàn Tiến Duy có hoàn cảnh khó khăn. Vượt lên hoàn cảnh, Tiến Duy luôn gương mẫu, phấn đấu và được bà con làng xóm yêu quý. Đồng chí Duy ra đi để lại sự thương tiếc sâu sắc với đồng đội và bà con làng xóm."

Từ hành động dũng cảm xả thân cứu đồng đội của Duy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Sư đoàn 395 đã quyết định truy phong quân hàm từ Binh nhất lên Hạ sỹ đối với Đoàn Tiến Duy.

Chị Nguyễn Thị Minh Ngọc, Bí thư Huyện Đoàn Vĩnh Bảo cho biết cơ quan đang đề xuất truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Hạ sỹ Đoàn Tiến Duy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục