Hải Phòng và Đồng Tháp chung tay cùng TP.HCM và Bình Dương chống dịch

Ngày 27/8, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội phụ nữ thành phố Hải Phòng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Tháp ủng gần 115 tấn hàng hóa và nhu yếu phẩm.
Hải Phòng và Đồng Tháp chung tay cùng TP.HCM và Bình Dương chống dịch ảnh 1Thanh niên tình nguyện chuyển hàng hóa thiết yếu từ Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng lên xe để đưa vào Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các tỉnh, thành miền Bắc đang tích cực hỗ trợ nhân lực, vật lực để chung tay cùng miền Nam chống dịch; trong đó, Hội phụ nữ thành phố Hải Phòng ủng hộ gần 60 tấn nhu yếu phẩm, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Tháp ủng hộ 55 tấn hàng hóa.

Ngày 27/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng vận chuyển gần 60 tấn nhu yếu phẩm như gạo, mỳ tôm, sữa hỗ trợ người dân Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19.

Bà Trần Thị Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng cho biết để hỗ trợ thiết thực nhất tới người dân Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, Hội đã liên hệ với Hội Liên hiệp Phụ nữ hai địa phương về nhu cầu của từng nơi để hỗ trợ. Theo đó, sữa, gạo sẽ được vận chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh, mỳ ăn liền, các loại nhu yếu phẩm khác chuyển vào Bình Dương.

Những món quà chuyển đến người dân Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương là tấm lòng của phụ nữ các cấp ở Hải Phòng và các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm. Ai cũng mong muốn góp một phần nhỏ để động viên người dân tỉnh, thành phố bạn vững vàng phòng, chống dịch. Có những người đã ủng hộ cả tấn gạo như chị Nguyễn Thị Hương, phường Phù Liễn, quận Kiến An. Có hội viên, dù điều kiện kinh tế còn eo hẹp song vẫn muốn đóng góp một chút sức lực giúp đồng bào.

[Tiếp tục hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch trong giai đoạn cao điểm nhất] 

Chị Tạ Thị Thủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vĩnh Bảo cho biết người dân chủ trong huyện yếu làm nông nghiệp, điều kiện kinh tế còn eo hẹp nhưng khi biết có chương trình hướng về đồng bào miền Nam chống dịch, hội viên Hội Phụ nữ các cấp hăng hái tham gia tham gia, đóng góp.

Ban đầu, Hội dự kiến vận động khoảng 10 tấn gạo nhưng sau đó, hội viên đã đóng góp lên tới 30 tấn. Trong số gạo nghĩa tình gửi đồng bào, có tấm lòng của những hội viên Hội Phụ nữ cao tuổi hoặc có hoàn cảnh khó khăn như cụ Nguyễn Thị Nguyên, 81 tuổi ở thị trấn Vĩnh Bảo, bà Nguyễn Thị Hựu, phụ nữ khó khăn ở xã Việt Tiến ủng hộ 5kg gạo.

Chị Trần Ngọc Hương, Ban liên lạc Hội khóa học sinh Trường Trung học Cơ sở Hồng Bàng cho biết nhóm đã huy động mỗi người một ít để mua nhu yếu phẩm nhưng cái khó trong thời điểm này là cách để chuyển hàng hóa đến người dân các tỉnh bạn. Khi biết Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng tiếp nhận hàng hóa, chị Hương và các bạn đã đến gửi quà, chúc đồng bào vững tâm, chiến thắng dịch bệnh để cả nước sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Cùng ngày 27/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ xuất quân chương trình “Nông sản Đồng Tháp-san sẻ yêu thương” đưa gần 55 tấn hàng hóa gồm gạo, khoai, khổ qua… hỗ trợ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương vượt qua đại dịch COVID-19.

Với tổng kinh phí khoảng 800 triệu đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp vận động, chương trình “Nông sản Đồng Tháp-san sẻ yêu thương” mang 10 tấn gạo, gần 22 tấn nông sản các loại, 5.000 hộp cá mòi và 700 thùng hủ tiếu ăn liền gửi đến nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Hải Phòng và Đồng Tháp chung tay cùng TP.HCM và Bình Dương chống dịch ảnh 2 Những chuyến xe vận chuyển hàng hóa hỗ trợ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN_)

Hỗ trợ người dân Bình Dương 10 tấn gạo, gần 11 tấn nông sản khác, 2.500 hộp cá mòi, 300 thùng hủ tiếu ăn liền. Qua đó, tiếp sức cho nhân dân tại hai “điểm nóng” Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương an tâm chấp hành nghiêm biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Đây là lần thứ hai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình “Nông sản Đồng Tháp-San sẻ yêu thương.”

Trước đó, ngày 18/6 vừa qua, chương trình này đã vận chuyển khoảng 20 tấn gạo, 5 tấn khoai lang, 300kg cá khô, 600 chai nước mắm, 1.000 trứng gà (tổng trị giá hơn 300 triệu đồng) hỗ trợ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng ngày 27/8, nhằm chia sẻ những khó khăn với nhân dân tỉnh Prâyveng của Campuchia trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, tại Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (huyện Hồng Ngự), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao tặng 25.000 khẩu trang y tế, 500 chai nước sát khuẩn cùng 2 tấn gạo, trị giá khoảng 80 triệu đồng hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Prâyveng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục