Hải quan Gia Lai phát hiện hơn 1.200 gói thuốc lá lậu vô chủ

Trong lúc tuần tra khu vực đường mòn hai bên cánh gà Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, lực lượng chức năng đã phát hiện một số bao tải vô chủ được tập kết ven đường chứa 1.250 gói thuốc lá.
Hải quan Gia Lai phát hiện hơn 1.200 gói thuốc lá lậu vô chủ ảnh 1Tang vật 1.250 gói thuốc lá bị lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Ngày 5/1, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum) cho biết trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đơn vị đã phát hiện và thu giữ hơn 1.200 gói thuốc lá của các nhãn hiệu OSCAR, PINE.

Hiện Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã lập biên bản, xử lý tang vật theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 10 giờ, thực hiện kế hoạch tuần tra hải quan khu vực đường mòn hai bên cánh gà Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, lực lượng chức năng đã phát hiện một số bao tải vô chủ được tập kết ven đường.

[Tạm giữ hai đối tượng vận chuyển 6.600 bao thuốc lá điếu nhập lậu]

Kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 1.250 gói thuốc lá mang các nhãn hiệu OSCAR, PINE.

Cũng trong ngày 5/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Thanh Nam (37 tuổi, trú phường Tây Sơn, thành phố Pleiku) để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ ngày 4/1, trên Quốc lộ 14 (đoạn qua làng Tơ Vơn 1, xã Ia Khươl, huyện Chư Pah), tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra xe khách 16 chỗ biển số 81B-012.28 do Đinh Thanh Nam điều khiển, lưu thông theo hướng từ tỉnh Gia Lai đi Kon Tum thì phát hiện trên xe chở 7.000 gói thuốc lá nhãn hiệu JET và 2.000 gói thuốc lá nhãn hiệu MOND được đóng trong nhiều bao tải.

Tại thời điểm kiểm tra, Đinh Thanh Nam không xuất trình được các giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc của số thuốc lá nói trên.

Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tiến hành tạm giữ phương tiện, tang vật cùng hai điện thoại di động để điều tra vụ án.

Năm 2019, Đinh Thanh Nam đã bị Tòa án nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, tuyên phạt mức án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội vận chuyển hàng cấm là thuốc lá lậu. Khi đang chấp hành án phạt, đối tượng này tiếp tục phạm tội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục