Hàn Quốc, Australia nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng

Thủ tướng Albanese bày tỏ hy vọng hai nước sẽ vạch ra các biện pháp chi tiết để tăng cường hợp tác vũ khí trong chuyến thăm dự kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Australia tới Hàn Quốc vào tuần tới.
Hàn Quốc, Australia nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Australia Anthony Albanese. (Ảnh: YONHAP)

Ngày 19/5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và sản xuất vũ khí.

Trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 ở thành phố Hiroshima (Nhật Bản), hai lãnh đạo ghi nhận tiến bộ mà Hàn Quốc và Australia đạt được kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên mức quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hồi năm 2021.

Lãnh đạo hai nước kêu gọi hợp tác chặt chẽ hơn nhằm thúc đẩy hòa bình khu vực, do hai nước cùng chia sẻ các giá trị tự do.

Người phát ngôn văn phòng tổng thống Hàn Quốc Lee Do-woon khẳng định: "Dựa trên những thành tựu đã đạt được, hai bên đã đồng ý mở rộng hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và vũ khí."

Thủ tướng Albanese còn bày tỏ hy vọng hai nước sẽ vạch ra các biện pháp chi tiết để tăng cường hợp tác vũ khí trong chuyến thăm dự kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Australia tới Hàn Quốc vào tuần tới.

Ông Lee cho hay: "Ông (Albanese) bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tăng tần suất các cuộc tập trận trong khu vực mà cả hai nước đều tham gia."

[Hàn Quốc-Australia nhất trí củng cố hợp tác an ninh song phương]

Hai nhà lãnh đạo còn nhất trí phối hợp chặt chẽ hơn nữa dựa trên nhận thức chung rằng những hành động khiêu khích chưa từng có của Triều Tiên đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và xa hơn nữa.

Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết ông có kế hoạch tăng cường liên lạc chiến lược với phía Australia, quốc gia có cùng chí hướng trong khu vực, nhằm thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục