Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận đa quốc gia Eastern Endeavor 23

Tập trận Eastern Endeavor 23 liên quan đến các thủ tục trao đổi thông tin về một con tàu giả định bị nghi ngờ mang vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và hoạt động theo dõi và tìm kiếm WMD trên tàu này.
Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận đa quốc gia Eastern Endeavor 23 ảnh 1Tàu khu trục JS Hamagiri của Nhật Bản cập cảng thành phố Busan, Hàn Quốc ngày 29/5/2023. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 31/5, cuộc tập trận hàng hải đa quốc gia nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD), mang tên Eastern Endeavor 23 đã bắt đầu ở Hàn Quốc, trong bối cảnh Triều Tiên vào sáng cùng ngày nỗ lực phóng một vệ tinh do thám nhưng bất thành.

Eastern Endeavor 23, bị thu hẹp quy mô do điều kiện thời tiết xấu, diễn ra sau khi Hàn Quốc đăng cai diễn đàn cấp cao các quốc gia cam kết ngăn chặn buôn bán WMD theo Sáng kiến An ninh Chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PSI) trên đảo Jeju trước đó một ngày.

[Hàn Quốc thu hẹp quy mô cuộc tập trận Eastern Endeavor 23]

Cuộc tập trận liên quan đến các thủ tục trao đổi thông tin về một tàu giả định bị nghi ngờ mang WMD, theo dõi con tàu, sau đó là các hoạt động tìm kiếm trên tàu của nhân viên Cảnh sát biển Hàn Quốc và những người khác.

Phái đoàn đến từ 70 quốc gia quan sát cuộc tập trận từ tàu đổ bộ ROKS Marado tải trọng 14.500 tấn cập cảng tại một căn cứ hải quân dân sự-quân sự ở phía Nam đảo Jeju./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục