Hàn Quốc cho phép trường học tự quyết định hình thức học

Ngày 7/2, Bộ Giáo dục Hàn Quốc thông báo từ học kỳ tới, các trường học sẽ tự quyết định tiếp tục học trực tiếp hay chuyển sang học từ xa tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh tại trường.
Hàn Quốc cho phép trường học tự quyết định hình thức học ảnh 1Nhân viên y tế tiến hành khử khuẩn lớp học tại Hàn Quốc. (Nguồn: abcnews.go.com)

Ngày 7/2, Bộ Giáo dục Hàn Quốc thông báo từ học kỳ tới, các trường học sẽ tự quyết định tiếp tục học trực tiếp hay chuyển sang học từ xa tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh tại trường.

Theo kế hoạch phòng chống dịch COVID-19, sẽ có hiệu lực từ tháng 3, ban giám hiệu nhà trường sẽ được quyền lựa chọn trong hệ thống gồm 4 giai đoạn, từ các khóa học trực tiếp hoàn toàn đến học trực tuyến hoàn toàn, tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh. 

Tuy nhiên, mỗi trường học sẽ được khuyến cáo không chuyển sang học từ xa hoàn toàn theo kế hoạch mới nếu 3% số học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc 15% phải tự cách ly do nhiễm virus SARS-CoV-2 hoặc có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19.

Cơ chế học trực tuyến hoàn toàn sẽ được áp dụng một cách thận trọng theo các điều kiện do mỗi trường quy định  và thông qua tham vấn chặt chẽ với Bộ Giáo dục cũng như các cơ quan phụ trách giáo dục và y tế tại địa phương.

[Hơn 509.000 thí sinh Hàn Quốc tham gia kỳ thi đại học khó khăn]

Các trường học cũng sẽ được yêu cầu phát hiện các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và tiến hành truy vết trong nhà trường bằng bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh và xét nghiệm PCR di động.

Các trường học cấp trên tiểu học sẽ được cung cấp các bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh để xét nghiệm cho 20% số học sinh, trong khi tỷ lệ này dành cho các trường mẫu giáo và tiểu học là 30%.

Các trường đại học cũng sẽ được khuyến cáo tiếp tục học trực tiếp trong học kỳ mới và chuẩn bị một kế hoạch dự phòng 2 giai đoạn để chuyển sang học từ xa trong trường hợp cần thiết.   

Các biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang nỗ lực đối phó với làn sóng gia tăng mạnh mẽ các ca nhiễm biến thể Omicron. Hàn Quốc thông báo 35.286 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 7/2, đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp số ca mắc mới vượt 35.000./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục