Hàn Quốc công bố kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng trong 5 năm tới

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hy vọng sẽ chi 331,4 nghìn tỷ won (261 tỷ USD) trong thời gian 5 năm tới, trong đó 107,4 nghìn tỷ won để cải thiện khả năng phòng thủ.
Hàn Quốc công bố kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng trong 5 năm tới ảnh 1Hệ thống tên lửa đạn đạo Hyunmoo-2 và Hyunmoo-3 của Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Ngày 28/12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này đặt mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng trung bình hàng năm là 6,8% trong 5 năm tới, với trọng tâm là đảm bảo khả năng "áp đảo" để chống lại các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân đang gia tăng của Triều Tiên.

Bộ trên đã công bố kế hoạch chi tiết quốc phòng trung hạn đầu tiên dưới thời chính quyền bảo thủ của Tổng thống Yoon Suk-yeol đưa ra vào tháng 5, trong bối cảnh gia tăng căng thẳng do các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hồi tuần trước và các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái qua biên giới liên Triều trong tuần này.

Kế hoạch chi tiết cho giai đoạn 2023-2027 đề cập đến các kế hoạch tăng cường quốc phòng khác nhau, bao gồm đảm bảo có thêm nhiều tàu ngầm hạng trung được trang bị tên lửa đạn đạo, bổ sung máy bay chiến đấu tàng hình và tên lửa đất đối đất chiến thuật tiên tiến.

[Hàn Quốc tập trận phòng thủ bảo vệ quần đảo tranh chấp Dokdo]

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hy vọng sẽ chi 331,4 nghìn tỷ won (261 tỷ USD) trong thời gian 5 năm, trong đó 107,4 nghìn tỷ won để cải thiện khả năng phòng thủ và 224 nghìn tỷ won để quản lý quân đội, thiết bị và cơ sở vật chất.

Tuy nhiên, kế hoạch chi tiêu quốc phòng này cần được quốc hội thông qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục