Hàn Quốc: Dân số là người nước ngoài giảm trong năm thứ 2 liên tiếp

Theo thống kê mới, dân số là người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc trong năm ngoái tính đến ngày 1/11/2021 ở mức 2,13 triệu người, giảm so với 2,14 triệu người trong cùng kỳ năm trước đó.
Hàn Quốc: Dân số là người nước ngoài giảm trong năm thứ 2 liên tiếp ảnh 1Con đường cây Ngân hạnh ở thành phố Asan thuộc tỉnh Nam Chungcheong, Hàn Quốc. (Ảnh: Anh Nguyên/TTXVN)

Ngày 31/10, Bộ Nội vụ Hàn Quốc cho biết dân số là người nước ngoài cư trú tại nước này trong năm 2021 đã giảm 1% so với năm trước đó.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận con số này giảm kể từ khi thực hiện thống kê lần đầu tiên vào năm 2006. 

Theo thống kê mới, dân số là người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc trong năm ngoái tính đến ngày 1/11/2021 ở mức 2,13 triệu người, giảm so với 2,14 triệu người trong cùng kỳ năm trước đó.

[Dân số Hàn Quốc giảm 2 năm liên tiếp do tỷ lệ sinh tiếp tục ở mức thấp]

Con số này gồm những người nước ngoài sinh sống ở Hàn Quốc từ 90 ngày trở lên, những người nhập tịch Hàn Quốc và con cái họ.

Tính theo khu vực, tỉnh Gyeonggi, giáp ranh với thủ đô Seoul, có số dân là người nước ngoài cao nhất với 714.497 người, chiếm 33,5% con số trên cả nước.

Tiếp sau đó là thủ đô Seoul chiếm 20% và thành phố Incheon, phía Tây Seoul, với 6,3%. 

Số liệu thống kê cũng cho thấy số lao động nước ngoài không mang quốc tịch Hàn Quốc tính đến tháng 11 năm ngoái cũng giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước đó.

Bộ Nội vụ Hàn Quốc bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực ở các vùng nông thôn khi số lao động nước ngoài giảm xuống. 

Tuy nhiên, nếu tính riêng số người nước ngoài nhập tịch Hàn Quốc trong thời gian trên, con số này là 210.880 người, tăng 9,9%. 

Bộ Nội vụ Hàn Quốc cho rằng việc thống kê trên nhằm giúp các cơ quan trung ương và địa phương hoạch định các chính sách giúp người nước ngoài hòa nhập tốt hơn khi định cư ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục