Hàn Quốc đẩy mạnh phát triển máy bay không người lái

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) Hàn Quốc cho biết sẽ đầu tư 2,3 tỷ USD trong vòng 10 năm tới để phát triển các máy bay không người lái phục vụ mục đích quân sự.
Hàn Quốc đẩy mạnh phát triển máy bay không người lái ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Defense World)

Ngày 15/9, theo Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) Hàn Quốc, nước này có kế hoạch đầu tư 2,7 nghìn tỉ won (2,3 tỷ USD) trong vòng 10 năm tới để phát triển các máy bay không người lái phục vụ mục đích quân sự.

Theo kế hoạch, Hàn Quốc sẽ phát triển nhiều loại máy bay không người lái khác nhau để thực hiện nhiều nhiệm vụ từ giám sát đến phóng lựu...

[Truyền thông Triều Tiên phản ứng về việc Hàn Quốc phát triển tên lửa]

Ngoài việc phát triển các máy bay không người lái, DAPA và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng nước này được dự kiến ký kết bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác phát triển linh kiện vũ khí nội địa trong ngày 15/9.

Cụ thể, theo MoU, ông Wang Jung-hong, lãnh đạo DAPA tiết lộ “chúng tôi đang xem xét khả năng tự sản xuất động cơ cho pháo tự hành K-9, đó sẽ là động thái để mở đường cho nền quốc phòng tự chủ về mặt hỏa lực đồng thời góp phần hỗ trợ lĩnh vực xuất khẩu đang gia tăng”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục