Hàn Quốc diễn tập phòng thủ các đảo khu vực biên giới phía Tây

Cuộc tập trận kéo dài 3 ngày này diễn ra tại các đảo biên giới ở Hoàng Hải trong bối cảnh Triều Tiên công bố kế hoạch phóng vệ tinh giám sát quân sự đầu tiên vào tháng tới.
Hàn Quốc diễn tập phòng thủ các đảo khu vực biên giới phía Tây ảnh 1Xe tăng K2 của Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật tại Trường huấn luyện bắn Seungjin ở Pocheon, ngày 25/5/2023. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Ngày 30/5, Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành bắt đầu cuộc tập trận phòng thủ chung kéo dài 3 ngày đối với các đảo thuộc khu vực biên giới phía Tây của nước này.

Theo hãng tin Yonhap, giới chức Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận kéo dài 3 ngày này diễn ra tại các đảo biên giới ở Hoàng Hải, trong đó có đảo Baengnyeong, cách thủ đô Seoul 209km về phía Tây.

Cuộc tập trận do Bộ Tư lệnh Phòng thủ quần đảo khu vực Tây Bắc chỉ huy, với sự tham gia của các đơn vị thuộc Lục quân, Hải quân, Không quân và Thủy quân lục chiến của Hàn Quốc.

Cuộc tập trận lần này diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đã thông báo cho Chính phủ Nhật Bản kế hoạch phóng một vệ tinh trinh sát quân sự vào vũ trụ trong khoảng thời gian từ ngày 31/5 đến ngày 11/6 tới.

Một quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết Seoul tăng cường giám sát trong thời gian tiến hành cuộc tập trận này.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên có dấu hiệu gia tăng thời gian qua, Hàn Quốc đã tiến hành nhiều cuộc tập trận với các đồng minh.

Ngày 25/5, Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật lớn nhất từ trước đến nay ở thành phố biên giới Đông Bắc Pocheon, nhân 70 năm ngày hai nước thiết lập đồng minh, nhằm thúc đẩy nỗ lực tăng cường khả năng răn đe trước các mối đe dọa quân sự gia tăng từ Triều Tiên.

Giới chức Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận bắn đạn thật chung, lần đầu tiên sau 6 năm, diễn ra ở cơ sở huấn luyện bắn đạn thật Seungjin, còn được gọi là thao trường Nightmare, ở thành phố Pocheon, cách thủ đô Seoul 52km về phía Đông Bắc.

Cuộc tập trận được kỳ vọng là màn phô diễn hỏa lực đáng gờm của đồng minh, thể hiện qua các hệ thống vũ khí chủ lực như máy bay chiến đấu tàng hình F-35A, trực thăng tấn công AH-64 Apache, xe tăng chiến đấu K2 và hệ thống phóng tên lửa đa năng.

Mỹ có thể triển khai máy bay tấn công A-10 và máy bay chiến đấu F-16 tham gia cuộc tập trận này.

Hàn Quốc diễn tập phòng thủ các đảo khu vực biên giới phía Tây ảnh 2Các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc và Mỹ tham gia cuộc tập trận không quân không trên Hoàng Hải ngày 1/2/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Tiếp đó, ngày 27/5, Không đoàn số 7 của Không quân Mỹ xác nhận lực lượng nước này tại Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận không quân mang tên “Elephant Walk” với sự tham gia của hàng chục máy bay chiến đấu, trong đó có tiêm kích F-16 và máy bay trinh sát tầm cao U2.

Trên trang Facebook, quân đội Mỹ đánh giá cuộc tập trận “nêu bật cam kết của chúng tôi về việc bảo vệ Hàn Quốc,” chứng tỏ “năng lực của chúng tôi trong quá trình nhanh chóng tạo ra sức mạnh tác chiến trên không.”

Trong khuôn khổ của cuộc tập trận “Elephant Walk,” các máy bay chiến đấu được trang bị vũ khí đầy đủ đã lăn bánh theo đội hình dọc một sân bay không xác định để thực hành những quy trình tiêu chuẩn trước khi cất cánh và kiểm tra năng lực sẵn sàng chiến đấu.

[Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên rút lại kế hoạch phóng vệ tinh]

Trước đó, ngày 29/5, tàu khu trục JS Hamagiri của Nhật Bản đã cập cảng Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận hải quân đa quốc gia Eastern Endeavor 23 nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD).

Eastern Endeavor 23, với sự tham gia của các nước Hàn Quốc, Mỹ, Australia, Nhật Bản, Canada và Singapore, do Hạm đội đặc nhiệm số 7 của Hải quân Hàn Quốc dẫn đầu.

Các nước tham gia sẽ huy động tổng cộng 7 tàu cùng 6 máy bay và có kế hoạch thành lập "trung tâm điều phối đa quốc gia" để hợp tác chia sẻ thông tin cũng như các thủ tục hàng hải khác.

Hàn Quốc diễn tập phòng thủ các đảo khu vực biên giới phía Tây ảnh 3Loạt đạn pháo được phóng đi trong cuộc tập trận chung bắn đạn thật giữa binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc ở thao trường Seungjin thuộc Pocheon (Hàn Quốc). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước các cuộc tập trận của Hàn Quốc, Triều Tiên đã lên tiếng phản đối với lời lẽ gay gắt.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho rằng kế hoạch "tập trận" chống lại một "cường quốc hạt nhân" là "hoàn toàn nhảm nhí."

Triều Tiên cảnh báo các cuộc tập trận tương tự đẩy Bán đảo Triều Tiên đến giai đoạn nguy cấp hơn.

Cũng theo KCNA, Bình Nhưỡng sẽ theo dõi chặt chẽ mọi động thái quân sự đe dọa đến môi trường an ninh của Bán đảo Triều Tiên và khu vực.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên vẫn ở mức cao do Bình Nhưỡng đẩy mạnh phát triển các hệ thống vũ khí hăm dọa, như máy bay không người lái (UAV) tấn công hạt nhân dưới nước và tên lửa nhiên liệu rắn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục