Hàn Quốc: Đường dây nóng quân sự liên Triều hoạt động bình thường

Giới chức quân sự của hai miền Triều Tiên thường xuyên điện đàm 2 lần/ngày vào lúc 9 giờ sáng và 4 giờ chiều thông qua các đường dây liên lạc phía Đông và phía Tây của hai bên.
Hàn Quốc: Đường dây nóng quân sự liên Triều hoạt động bình thường ảnh 1Đường dây nóng liên Triều được lắp đặt tại Khu vực An ninh chung trong làng đình chiến Panmunjom, Triều Tiên. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Theo Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 27/4 cho biết đường dây liên lạc quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang hoạt động bình thường, trong bối cảnh hai miền Triều Tiên lặng lẽ đánh dấu lễ kỷ niệm hai năm ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn bộ trên Choi Hyun-soo nhấn mạnh: "Các đường dây liên lạc đang hoạt động bình thường."

[Hàn Quốc chính thức phát hành Sách trắng Thống nhất 2020]

Giới chức quân sự của hai miền Triều Tiên thường xuyên điện đàm 2 lần/ngày vào lúc 9 giờ sáng và 4 giờ chiều thông qua các đường dây liên lạc phía Đông và phía Tây của hai bên.

Các đường dây nóng vốn bị cắt đứt trong nhiều năm này đã được nối lại vào năm 2018 theo một thỏa thuận đạt được trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào ngày 27/4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục