Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên tôn trọng các thỏa thuận phi hạt nhân hóa

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên tôn trọng tinh thần các thỏa thuận đã ký với cộng đồng quốc tế và Hàn Quốc về thúc đẩy phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên tôn trọng các thỏa thuận phi hạt nhân hóa ảnh 1Người dân theo dõi trên truyền hình đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều tiên tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 5/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 8/3, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các thỏa thuận phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên đã đạt được với cộng đồng quốc tế trong bối cảnh có thông tin cho rằng chính quyền Bình Nhưỡng đang tiếp tục các hoạt động tại khu liên hợp hạt nhân Yongbyon chính của nước này.

Phát biểu với các phóng viên, một quan chức của bộ trên cho hay: "Chính phủ Hàn Quốc phối hợp chặt chẽ với các quốc gia và cơ quan liên quan, chẳng hạn như Mỹ và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đang tiếp tục giám sát các hoạt động hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên."

[IAEA: Cơ sở hạt nhân chính của Triều Tiên có dấu hiệu hoạt động]

Quan chức này nhấn mạnh: "(Chúng tôi) kêu gọi Triều Tiên tôn trọng tinh thần các thỏa thuận đã ký với cộng đồng quốc tế và Hàn Quốc (thúc đẩy phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên)."

Hôm 7/3, ông Rafael Grossi, Tổng Giám đốc IAEA cho biết nhóm giám sát của cơ quan này đã phát hiện những dấu hiệu cho thấy có các hoạt động tại lò phản ứng 5 megawatt ở khu phức hợp phía Bắc Bình Nhưỡng và gọi động thái này là "vô cùng đáng tiếc."

Theo cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc, Triều Tiên dường như đang xây dựng một khu phụ trợ cho một cơ sở làm giàu urani bằng máy ly tâm tại Yongbyon, mặc dù mục đích của hoạt động này vẫn chưa được xác định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục