Hàn Quốc: Không có tuyên bố chung sau hội đàm thượng đỉnh với Nhật Bản

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết kết quả cuộc hội đàm thượng đỉnh sẽ được lãnh đạo hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản thông báo cụ thể tại các cuộc họp báo riêng rẽ sau đó.
Hàn Quốc: Không có tuyên bố chung sau hội đàm thượng đỉnh với Nhật Bản ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại cuộc gặp ở Phnom Penh, Campuchia, tháng 11/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 15/3 cho biết sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống nước này Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 16/3, lãnh đạo hai nước sẽ tổ chức họp báo nhưng không ra tuyên bố chung với lý do bị hạn chế về thời gian.

Cụ thể, một quan chức giấu tên của Văn phòng trên cho biết: “Không đủ thời gian để tóm tắt lập trường của mỗi bên và trau chuốt bất kỳ ngôn từ nào để đưa vào tuyên bố chung sau cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo của hai nước.”

Thay vào đó, kết quả cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa hai bên sẽ được lãnh đạo hai nước thông báo cụ thể tại các cuộc họp báo riêng rẽ sau đó.

Trước thềm chuyến thăm Nhật Bản (từ ngày 16-17/3), kết quả một cuộc thăm dò dư luận của hãng RealMeter công bố hôm 13/3 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol giảm đi 4% so với một tuần trước đó, xuống còn 38,9%.

Số người đưa ra đánh giá tiêu cực về các vấn đề nhà nước tăng 5,7%, lên mức 58,9%.

[Nhật Bản-Hàn Quốc xem xét khôi phục đối thoại an ninh song phương]

Lý do chính dẫn đến đánh giá tiêu cực của người dân (16%) là giải pháp do chính phủ công bố hôm 6/3 về việc bồi thường cho các nạn nhân lao động cưỡng bức thời chiến sử dụng một quỹ công do Seoul hậu thuẫn.

Theo cuộc khảo sát, 59% số người được hỏi “phản đối,” trong khi 35% “tán thành” giải pháp này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục