Hàn Quốc, Mỹ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp tiên tiến

Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Lee Chang-yang nhấn mạnh liên minh Hàn Quốc-Mỹ đã vượt khỏi liên minh an ninh và quân sự truyền thống để trở thành một liên minh công nghệ…
Hàn Quốc, Mỹ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp tiên tiến ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo tham dự diễn đàn kinh doanh do Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Hàn Quốc tổ chức tại Washington ngày 25/4/2023. (Ảnh: Reuters). 

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc ngày 26/4 thông báo nước này và Mỹ đã ký 23 thỏa thuận ban đầu nhằm tăng cường hợp tác song phương trong các ngành công nghiệp tiên tiến và lĩnh vực năng lượng, như pin, robot và sản xuất điện hạt nhân.

Thông báo cho biết các biên bản ghi nhớ (MOU) đã được ký kết trong sự kiện hợp tác kinh doanh ở Washington hôm 25/4 (giờ địa phương) với sự tham gia của 45 quan chức doanh nghiệp hai nước, bên lề chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ kéo dài 6 ngày của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.

Các thỏa thuận trên bao gồm 10 thỏa thuận về pin, sinh học, hàng không, robot, xe tự hành và các lĩnh vực thế hệ tiếp theo khác, và 13 MOU kêu gọi tăng cường quan hệ song phương trong các ngành năng lượng, bao gồm hydro, sản xuất điện hạt nhân và trung hòa carbon. 

Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Lee Chang-yang nhấn mạnh liên minh Hàn-Mỹ đã vượt khỏi liên minh an ninh và quân sự truyền thống để trở thành một liên minh công nghệ…

Ông bày tỏ hy vọng những thỏa thuận này sẽ mang lại kết quả lớn, đồng thời khẳng định Chính phủ Hàn Quốc sẽ tích cực hỗ trợ hoạt động của các công ty. 

Trước đó một ngày, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tới thăm Trung tâm vũ trụ Goddard của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ở bang Maryland, trong đó bày tỏ hy vọng về sự hợp tác sâu sắc hơn giữa Hàn Quốc và Mỹ trong lĩnh vực không gian, tiến tới xây dựng một "liên minh không gian" để từ đó tiến hành các chương trình nghiên cứu và phát triển chung.

Ông Yoon Suk-yeol kỳ vọng Cơ quan quản lý hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KASA) và NASA sẽ tìm kiếm và bắt đầu các chương trình nghiên cứu và phát triển chung, đồng thời với tư cách là đối tác hợp tác, xây dựng một nền tảng truyền thông để tích cực thúc đẩy giao lưu nhân dân, cũng như trao đổi thông tin và kiến thức.

[Tổng thống Hàn Quốc thăm Mỹ: Sự chuyển hướng trong quan hệ đồng minh]

Nhân dịp này, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc và NASA đã ký tuyên bố chung về hợp tác thám hiểm vũ trụ và khoa học vũ trụ.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 24/4 bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ kéo dài trong 6 ngày nhằm tăng cường mạnh mẽ các quan hệ song phương đúng vào năm hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh.

Theo chương trình, Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Yoon Suk-yeol với người đồng cấp Mỹ Joe Biden sẽ diễn ra tại Nhà Trắng trong ngày 26/4.

Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ lần này sẽ đánh dấu cuộc gặp thứ 6 giữa Tổng thống Yoon Suk-yeol và Tổng thống Biden, sau các cuộc gặp ở Seoul vào tháng 5/2022 và sau đó là các cuộc gặp tại Madrid, London, New York và Phnom Penh.

Với chuyến thăm này, ông Yoon Suk-yeol sẽ là nhà lãnh đạo nước ngoài thứ hai thăm chính thức Mỹ kể từ khi ông Joe Biden nhậm chức đầu năm 2021, sau chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 12/2022.

Lần gần đây nhất một Tổng thống Hàn Quốc thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ là vào tháng 10/2011.

Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Lee Myung Bak đã được người đồng cấp Mỹ Barack Obama đón tiếp.

Chuyến thăm sắp tới của ông Yoon Suk-yeol diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tăng cường các nỗ lực thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc và Nhật Bản, hai đồng minh an ninh quan trọng tại châu Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục