Hàn Quốc phát hiện dấu hiệu hoạt động ở khu công nghiệp chung Kaesong

Liên quan những dấu hiệu hoạt động tại khu công nghiệp chung Kaesong, quan chức Hàn Quốc nhấn mạnh rằng mọi vấn đề liên quan tới Kaesong cần được giải quyết với sự đồng thuận của Hàn Quốc.
Hàn Quốc phát hiện dấu hiệu hoạt động ở khu công nghiệp chung Kaesong ảnh 1Tổ hợp công nghiệp chung bị đóng cửa ở thành phố Kaesong của Triều Tiên, nhìn từ thành phố Paju, phía bắc Seoul (Hàn Quốc), hồi tháng 2/2021. (Nguồn: en.yna.co.kr)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 9/5 cho biết nước này đã yêu cầu Triều Tiên giải thích về những dấu hiệu có sự hoạt động tại khu công nghiệp chung Kaesong, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Trước đó, một tờ báo dẫn các nguồn tin cho hay Triều Tiên đã đơn phương nối lại hoạt động ở một số cơ sở tại thành phố biên giới Kaesong của Triều Tiên, nhấn mạnh rằng hoạt động này dường như là nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn tại đây hồi tháng trước.

[Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên giải thích về vụ cháy ở KCN Kaesong]

Phát biểu họp báo, quyền phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cha Deok-cheol xác nhận: "Chúng tôi mới phát hiện những dấu hiệu hoạt động của một phương tiện chưa xác định trong khu công nghiệp chung Kaesong."

Bộ này đã đề nghị phía Triều Tiên giải thích song không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Ông Cha nhấn mạnh rằng mọi vấn đề liên quan tới Kaesong cần được giải quyết với sự đồng thuận của Hàn Quốc.

Những dấu hiệu mới nhất này được phát hiện sau vụ cháy hôm 21/4 tại khu công nghiệp Kaesong, bị đóng cửa từ năm 2016 để phản đối các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục