Hàn Quốc phát triển hệ thống đánh chặn giống Vòm Sắt của Israel

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết việc triển khai trên thực tế ở Hàn Quốc phiên bản hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel dự kiến sẽ được thực hiện vào cuối những năm 2020 hoặc đầu những năm 2030.
Hàn Quốc phát triển hệ thống đánh chặn giống Vòm Sắt của Israel ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel tại thị trấn Bet Hillel, miền bắc Israel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 10/8 cho biết Hàn Quốc sẽ bắt đầu phát triển hệ thống đánh chặn của riêng mình. Hệ thống sẽ giống Vòm Sắt của Israel, dự kiến phát triển trong 5 năm tới để bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này ở khu vực thủ đô, trước mối đe dọa từ pháo tầm xa của Triều Tiên.

Trong kế hoạch quốc phòng giai đoạn 2021-2025, cơ quan trên cũng sẽ chính thức bắt đầu các thủ tục mua tàu sân bay hạng nhẹ và chế tạo hàng loạt máy bay chiến đấu.

Theo kế hoạch, chính quyền Hàn Quốc sẽ chi 300.700 tỷ won (253 tỷ USD), tăng trung bình 6,1%/năm trong 5 năm tới. Trong số đó, 100.000 tỷ won để cải thiện khả năng quốc phòng và 200.000 tỷ won còn lại được dành cho quản lý các lực lượng vũ trang.

[Hàn Quốc theo dõi sát hoạt động hạt nhân-tên lửa của Triều Tiên]

Giới chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết việc triển khai trên thực tế ở Hàn Quốc phiên bản hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel dự kiến sẽ được thực hiện vào cuối những năm 2020 hoặc đầu những năm 2030.

Hàn Quốc còn phát triển tên lửa không đối đất và không đối hạm tầm xa để trang bị cho máy bay chiến đấu do nước này chế tạo.

Khi kế hoạch chế tạo máy bay chiến đấu ở trong nước hoàn tất, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ 13 trên thế giới tự chế tạo được máy bay chiến đấu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục