Hàn Quốc sẽ giám sát chặt chẽ yêu cầu chia sẻ thông tin của Mỹ

Việc chính quyền Mỹ yêu cầu các nhà sản xuất linh kiện điện tử chia sẻ thông tin về chuỗi cung ứng là "chưa từng có tiền lệ" và Seoul sẽ thảo luận với Washington nhằm tránh bất lợi cho DN Hàn Quốc.
Hàn Quốc sẽ giám sát chặt chẽ yêu cầu chia sẻ thông tin của Mỹ ảnh 1Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Moon Sung-wook (Nguồn: Reuters.)

Ngày 5/10, Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Moon Sung-wook cho biết sẽ giám sát chặt chẽ yêu cầu mới đây nhất do chính quyền Mỹ đưa ra đối với các nhà sản xuất linh kiện điện tử địa phương về việc chia sẻ thông tin liên quan đến các chuỗi cung ứng, đồng thời đánh giá những đề nghị này là "chưa từng có tiền lệ."

Phát biểu tại buổi kiểm toán quốc hội, ông Moon Sung-wook cho hay Seoul có kế hoạch thảo luận với Washington nhằm tránh mọi bất lợi cho các công ty Hàn Quốc.

Trong khi đó, các nhà lập pháp bày tỏ quan ngại rằng yêu cầu mới nhất từ Bộ Thương mại Mỹ có thể gây tổn hại tới sự tự chủ kinh tế của Hàn Quốc. Theo ông Moon Sung-wook, biện pháp này là "động thái chưa từng có tiền lệ," đồng thời nhấn mạnh Bộ Công nghiệp sẽ rà soát các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nhằm giải quyết yêu cầu của Washington.

[Hàn Quốc nâng giá điện lần đầu trong 8 năm vì chi phí tăng cao]

Ngành công nghiệp linh kiện điện tử chiếm khoảng 20% các giao thương của Hàn Quốc, đóng vai trò là "xương sống" của nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu này.

Tuần trước, Bộ Thương mại Mỹ đã yêu cầu các công ty sản xuất chip trên toàn cầu, trong đó có Samsung Electronics Co, trong vòng 45 ngày, phải cung cấp thông tin về lượng hàng hóa tồn kho, nhu cầu và hoạt động vận chuyển, đồng thời yêu cầu giúp cải thiện tính minh bạch và lòng tin trong chuỗi cung ứng. Bộ này cho biết việc chia sẻ thông tin của các công ty được thực hiện trên tinh thần tự nguyện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục