Hàn Quốc tăng ngân sách cho hoạt động hợp tác nhân đạo liên Triều

Theo đề xuất ngân sách được báo cáo với Nội các, Bộ Thống nhất Hàn Quốc dự kiến dành 751 tỷ won, tăng 15,1% so với 652 tỷ won của năm ngoái, để thúc đẩy các dự án hợp tác nhân đạo với Triều Tiên.
Hàn Quốc tăng ngân sách cho hoạt động hợp tác nhân đạo liên Triều ảnh 1Đồng won. (Nguồn: Yonhap)

Theo Yonhap, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 30/8 cho biết đã đề xuất tăng ngân sách hợp tác nhân đạo với Triều Tiên.

Theo đề xuất ngân sách được báo cáo với Nội các, bộ trên dự kiến dành 751 tỷ won (khoảng 558 triệu USD) - tăng 15,1% so với 652 tỷ won của năm ngoái - để thúc đẩy các dự án hợp tác nhân đạo với Triều Tiên.

[Hàn Quốc lấy làm tiếc vì Triều Tiên từ chối đề xuất hỗ trợ kinh tế]

Khoản tiền này bao gồm hơn 144 tỷ won cho hợp tác y tế cộng đồng, tăng 51% so với ngân sách 95,46 tỷ won của năm nay và 392 tỷ won, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái để hỗ trợ về thực phẩm, phân bón và các viện trợ nông nghiệp cho năm tới.

Bộ Thống nhất cũng muốn lập một khoản ngân sách mới trị giá 1,45 tỷ won vào năm tới để thúc đẩy hợp tác quốc tế giúp cải thiện tình hình nhân quyền ở Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục