Hàn Quốc theo sát tình hình sau khi Triều Tiên bị tấn công mạng

Hãng tin Reuters hôm 26/1 dẫn thông tin từ các chuyên gia an ninh mạng cho hay mạng Internet của Triều Tiên dường như đã hứng chịu một cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS).
Hàn Quốc theo sát tình hình sau khi Triều Tiên bị tấn công mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo Yonhap, ngày 27/1, một quan chức Hàn Quốc tiết lộ Seoul đang theo sát tình hình Triều Tiên sau những thông tin cho rằng Bình Nhưỡng có thể đã bị tấn công mạng một ngày trước đó.

Trước đó, hãng tin Reuters hôm 26/1 dẫn thông tin từ các chuyên gia an ninh mạng cho hay mạng Internet của Triều Tiên dường như đã hứng chịu một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS).

Các website quan trọng của Triều Tiên, như trang mạng của Bộ Ngoại giao và nhật báo Rodong Sinmun, dường như đã mất kết nối phần nào, song đã hoạt động bình thường vào sáng 27/1.

[Mỹ nghiêm túc theo dõi chương trình tên lửa cải tiến của Triều Tiên]

Quan chức Hàn Quốc nói: “Chúng tôi đang theo dõi tình hình với sự hợp tác từ các cơ quan hữu quan của chính phủ.”

Vụ tấn công trên xảy ra trong bối cảnh tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên tiếp tục leo thang với việc Bình Nhưỡng tiến hành một loạt vụ phóng tên lửa kể từ đầu năm nay.

Cũng trong ngày 27/1, Triều Tiên đã phóng 2 vật thể bị tình nghi là tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía Biển Nhật Bản. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 6 của Bình Nhưỡng trong năm 2022./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục