Hàn Quốc thông báo kế hoạch phóng tên lửa đẩy Nuri lần thứ 3

Hàn Quốc dự kiến phóng tên lửa vũ trụ tự phát triển Nuri trong khoảng thời gian từ giữa tháng Năm đến cuối tháng Sáu. Đây sẽ là lần thứ 3 Hàn Quốc phóng tên lửa Nuri, sau lần phóng thứ 2 thành công.
Hàn Quốc thông báo kế hoạch phóng tên lửa đẩy Nuri lần thứ 3 ảnh 1Tên lửa đẩy Nuri được phóng từ Trung tâm vũ trụ Naro ở Goheung, Hàn Quốc ngày 21/6/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc dự kiến phóng tên lửa vũ trụ tự phát triển Nuri trong khoảng thời gian từ giữa tháng Năm đến cuối tháng Sáu tới.

Đây sẽ là lần thứ 3 Hàn Quốc phóng tên lửa Nuri, sau lần phóng thứ 2 thành công năm 2022.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc đưa ra thông báo trên ngày 30/3 sau khi Ủy ban cố vấn khoa học của Tổng thống chấp thuận kế hoạch phóng này. Ngày giờ phóng chính xác sẽ được ấn định vào tháng Tư.

[Hàn Quốc phóng thành công tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn]

Viện nghiên cứu vũ trụ Hàn Quốc (KARI), cơ quan đứng đầu dự án Nuri, ban đầu đề xuất phóng tên lửa Nuri lần thứ 3 vào đầu tháng Năm, tuy nhiên thời gian biểu đã bị lùi lại do việc chuyển giao vệ tinh lắp trên Nuri bị chậm thời hạn.

Vệ tinh Nuri nặng 200 tấn, còn được gọi là KLSV-II, sẽ chở theo tổng cộng 8 vệ tinh, trong đó có 4 vệ tinh do Viện khoa học vũ trụ và thiên văn học Hàn Quốc phát triển.

Tháng 6/2022, Hàn Quốc phóng thành công tên lửa vũ trụ Nuri trong lần phóng thứ 2 đưa vệ tinh này lên quỹ đạo, ghi dấu mốc quan trọng trong chương trình vũ trụ của nước này.

Hàn Quốc đã trở thành nước thứ 7 trên thế giới phát triển tên lửa đẩy vũ trụ có thể mang theo vệ tinh nặng hơn 1 tấn, sau Nga, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.

Năm 2021, tên lửa đẩy Nuri đã bay lên độ cao mục tiêu 700 km, tuy nhiên không đưa được vệ tinh giả lên quỹ đạo do động cơ tầng thứ 3 đốt cháy hết nhiên liệu sớm hơn dự kiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục