Hàn Quốc thông báo khởi động cơ chế hợp tác tình báo chống ma túy châu Á

Phía Hàn Quốc cho biết hơn 70% lượng ma túy bị phát hiện ở nước này được các đối tượng buôn bán đưa vào từ nước ngoài, phần nhiều từ khu vực Tam giác Vàng (khu vực biên giới Thái Lan-Lào-Myanmar).

Cảnh sát trưng bày số ma túy thu giữ tại Bangkok (Thái Lan) hồi đầu năm ngoái. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát trưng bày số ma túy thu giữ tại Bangkok (Thái Lan) hồi đầu năm ngoái. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) thông báo đã khởi động cơ chế “Hợp tác tình báo chống ma túy châu Á” với năm quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương để cùng đối phó tội phạm ma túy.

Cuộc họp chung đầu tiên của cơ chế hợp tác này được tổ chức tại Seoul ngày 27/2.

Các nước tham gia đã thảo luận việc các tổ chức ma túy lớn đang đẩy mạnh hoạt động trong khu vực thời gian gần đây và nạn buôn bán ma túy ngày một tăng trên không gian mạng, đồng thời nhất trí tăng cường hệ thống hợp tác đa phương.

Theo NIS, tại cuộc họp, các bên đã nhất trí chia sẻ thông tin theo thời gian thực và theo dõi chung trong trường hợp hoạt động tội phạm ma túy xảy ra trên nhiều quốc gia.

NIS cũng nhấn mạnh thực tế hiện nay, hơn 70% lượng ma túy bị phát hiện ở Hàn Quốc được các đối tượng buôn bán đưa vào từ nước ngoài, phần nhiều từ khu vực Tam giác Vàng (khu vực biên giới Thái Lan-Lào-Myanmar).

Phía Hàn Quốc bày tỏ mong muốn tìm kiếm và thiết lập cơ chế hợp tác tình báo với các nước liên quan để có các biện pháp đối phó phù hợp.

Một quan chức của NIS cho biết Hàn Quốc đã thiết lập nền tảng hợp tác tình báo ở nước ngoài nhằm ngăn chặn ma túy chảy vào trong nước từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Giai đoạn tới, NIS sẽ mở rộng phạm vi hợp tác theo các công ước quốc tế liên quan đến tội phạm với các nước lớn, trong đó có Mỹ và Nhật Bản, để bảo vệ người dân khỏi các mối đe dọa về ma túy.

Tội phạm ma túy ở Hàn Quốc đang có chiều hướng gia tăng mạnh. Trong 10 tháng đầu năm 2023, số lượng tội phạm ma túy bị bắt giữ là 22.393 người - mức cao kỷ lục, tăng 15.182 người, tương đương 47,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Đặc biệt, công tác truy quét những tội phạm cung cấp ma túy đã được triển khai tích cực, với 7.301 đối tượng bị bắt giữ, tăng 82,9% so với năm trước đó.

Đáng lo ngại hơn, số người liên quan đến tội phạm ma túy trong độ tuổi 11-29 chiếm 34,6% trong tổng số tội phạm ma túy, tăng 53,8% so với năm 2022.

Trước tình trạng này, tháng 4/2023, Chính phủ Hàn Quốc đã thành lập Nhóm Điều tra Đặc biệt về Tội phạm Ma túy, với sự tham gia của các cơ quan như Viện Kiểm sát Tối cao, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Cơ quan Hải quan, Cảnh sát Biển, Bộ Quốc phòng, Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS), Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm (MFDS), nhằm đối phó với tình trạng tội phạm ma túy gia tăng nhanh chóng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nghi thức trung tâm trong Rosh Hashanah là việc thổi shofar-tù và làm từ sừng cừu đực, vào mỗi buổi sáng (trừ ngày Sabbath). (Ảnh tư liệu: TTXVN phát)

Người dân Israel đón năm mới Do Thái Rosh Hashanah 5787

Theo truyền thống Do Thái, ngày lễ Rosh Hashanah gắn với sự sáng tạo nhân loại, đồng thời là thời điểm con người nhìn lại năm cũ, suy ngẫm về những việc đã qua và hướng đến Năm mới tốt đẹp hơn.

Ảnh núi lửa Anak Krakatau phun trào mạnh do phóng viên Muhammad Bagus Khoirunas của hãng thông tấn ANTARA chụp trước khi bị mất liên lạc. (Ảnh: ANTARA/TTXVN phát)

Indonesia căng mình ứng phó với thiên tai kép

Trong khi các lực lượng tiếp tục kiểm soát các đám cháy rừng và cháy đất, công tác tìm kiếm 8 người mất liên lạc gần khu vực núi lửa, trong đó có 5 nhà báo, đã bước sang ngày thứ ba.

Mì ăn liền có thể kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác nhau để tạo nên một bữa ăn phong phú, đa dạng hơn. (Ảnh: Acecook Việt Nam)

Cách thưởng thức trọn vẹn hương vị mì Hảo Hảo

Để thưởng thức trọn vẹn hương vị đặc trưng của mì Hảo Hảo, người dùng không cần trụng mì trước khi chế biến mà chỉ cần thực hiện đúng hướng dẫn về lượng nước, thời gian và cách chế biến trên bao bì.

(Ảnh minh họa: Phương Hoa/Vietnam+)

PISA 2025: Thành tích học tập giảm trên diện rộng

Theo kết quả khảo sát khoảng 760.000 học sinh 15 tuổi tại 91 quốc gia và nền kinh tế, điểm trung bình của OECD ở cả ba môn Khoa học, Đọc hiểu và Toán học đều giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2015.