Yonhap đưa tin ngày 7/3, Tổng thống bị luận tội của Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã được trả tự do sau khi tòa án chấp nhận yêu cầu hủy lệnh bắt giữ liên quan đến việc ông từng áp đặt lệnh thiết quân luật trong thời gian ngắn.
Ông Yoon Suk Yeol đã nộp đơn yêu cầu lên Tòa án quận trung tâm Seoul vào tháng trước, cho rằng việc truy tố ông trong vụ ban bố lệnh thiết quân luật ngày 3/12/2024 là bất hợp pháp.
Trước đó, ông Yoon Suk Yeol đã gửi lời xin lỗi tới người dân nước này về việc ban bố thiết quân luật.
Phát biểu tại phiên xét xử cuối cùng trong phiên tòa luận tội tại Tòa án Hiến pháp, ông Yoon đã gửi lời xin lỗi và cảm ơn tới người dân liên quan tới lệnh thiết quân luật.
Ông cũng khẳng định: “Mặc dù cảm thấy biết ơn, nhưng thực tế là tôi không thể hoàn thành công việc trong thời gian mà mọi người giao phó khiến tôi thấy tiếc nuối và đau lòng”./
Hàn Quốc điều tra cáo buộc can thiệp bầu cử của Tổng thống Yoon Suk Yeol
Cố vấn đặc biệt sẽ điều tra liệu Tổng thống Yoon và Đệ nhất phu nhân có can thiệp vào quá trình đề cử ứng cử viên trong các cuộc bầu cử địa phương, bầu cử bổ sung vào Quốc hội năm 2022 hay không.