Hàn Quốc trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho Triều Tiên năm 2019

Trong năm 2019, Hàn Quốc đã quyên góp 9 triệu USD, chiếm 29,5% trong số 30,55 triệu USD, được đóng góp cho Liên hợp quốc và các cơ quan viện trợ quốc tế thực hiện các dự án ở Triều Tiên.
Xe chở lương thực viện trợ của Hàn Quốc tới Triều Tiên tại khu vực cửa khẩu ở Paju, phía bắc thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 26/7/2011. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Xe chở lương thực viện trợ của Hàn Quốc tới Triều Tiên tại khu vực cửa khẩu ở Paju, phía bắc thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 26/7/2011. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Yonhap đưa tin, theo dữ liệu của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) thuộc Liên hợp quốc được công bố ngày 22/10, Hàn Quốc đã trở thành nhà tài trợ lớn nhất khi quyên góp 9 triệu USD cho các cơ quan viện trợ quốc tế thực hiện các dự án ở Triều Tiên năm 2019.

Dữ liệu trên cho thấy tổng số tiền quyên góp của Hàn Quốc chiếm 29,5% trong số 30,55 triệu USD đã được đóng góp cho Liên hợp quốc và các cơ quan viện trợ toàn cầu khác trong năm nay để triển khai các dự án ở Triều Tiên.

[Thêm 3 dự án viện trợ nhân đạo Triều Tiên được miễn trừng phạt]

Cụ thể, Chính phủ Hàn Quốc đã quyên góp 8 triệu USD cho Chương trình lương thực thế giới (WFP) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc hồi tháng Sáu trong các dự án hỗ trợ của những tổ chức này ở Triều Tiên.

Trong cùng tháng đó, thành phố Seoul cũng đã đóng góp 1 triệu USD cho WFP.

Thụy Sĩ đứng thứ hai với khoản quyên góp trị giá 8,03 triệu USD. Tiếp theo là Thụy Điển và Nga với các khoản đóng góp tương ứng 5,12 triệu USD và 4 triệu USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục