Hàn Quốc: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon lần đầu tiên dưới ngưỡng 40%

Theo kết quả thăm dò, chỉ có 37% người được hỏi đánh giá tích cực về năng lực điều hành đất nước của Tổng thống Yoon Suk-yeol, giảm 6% so với tuần trước, trong khi có tới 49% đưa ra đánh giá tiêu cực.
Hàn Quốc: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon lần đầu tiên dưới ngưỡng 40% ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại một sự kiện ở Seoul, ngày 17/6/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Kết quả cuộc thăm dò dư luận do hãng Gallup (Hàn Quốc) thực hiện công bố ngày 8/7 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol lần đầu tiên giảm xuống dưới ngưỡng 40% kể từ khi ông nhậm chức vào ngày 10/5 vừa qua.

Cuộc thăm dò được Gallup thực hiện trong các ngày từ 5-7/7 vừa qua với sự tham gia của 1.000 người trưởng thành trên toàn quốc cho thấy chỉ có 37% những người được hỏi đánh giá tích cực về năng lực điều hành đất nước của Tổng thống Yoon Suk-yeol, giảm 6 điểm phần trăm so với tuần trước, trong khi có tới 49% đưa ra đánh giá tiêu cực, tăng 7 điểm phần trăm.

Hơn nữa, đánh giá tiêu cực về năng lực điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon Suk-yeol cao hơn đánh giá tích cực ở hầu hết các khu vực và nhóm tuổi, ngoại trừ các tỉnh miền Đông Nam Gyeongsang và những người ở độ tuổi 60 trở lên.

[Hàn Quốc: Tín nhiệm với Tổng thống Yoon Suk-yeol tiếp tục giảm sút]

Về xếp hạng tín nhiệm của các đảng chính trị, Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền nhận được 41% ủng hộ, tăng 1 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò trước đó, trong khi đảng Dân chủ đối lập chính (DP) giành được 30%, cũng tăng 2 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát trước đó.

Cuộc thăm dò của Gallup có biên độ cộng hoặc trừ 3,1 điểm phần trăm và có độ tin cậy là 95%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục